IMF hối thúc ECB kích thích kinh tế

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 12/07/2019 09:58 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Mới đây, IMF đã lên tiếng hối thúc Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) sớm tiến hành các biện pháp kích thích kinh tế mới nhằm ứng phó với những rủi ro ngày càng gia tăng.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nền kinh tế Khu vực các nước sử dụng đồng Euro (Eurozone) đang phải đối mặt với nhiều rủi ro như: tình hình căng thẳng thương mại, việc nước Anh rời khỏi EU (Brexit) và vấn đề ngân sách của Italy. Do đó, các chính sách tiền tệ của khối cần đảm bảo duy trì sự ổn định cho tới khi đạt được các mục tiêu lạm phát của ECB. 

IMF hoan nghênh các kế hoạch kích thích kinh tế của ECB, đồng thời kêu gọi các nước có thặng dư thương mại lớn như Đức, Hà Lan cần mạnh tay hơn nữa để tái cân bằng tỷ giá hối đoái.

IMF có lãnh đạo tạm thời IMF có lãnh đạo tạm thời

VTV.vn - Ban lãnh đạo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 2/7 thông báo nhà kinh tế người Mỹ, David Lipton, sẽ trở thành lãnh đạo tạm thời của tổ chức này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước