IMF cảnh báo kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều rủi ro

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 13/04/2019 06:55 GMT+7

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 12/4, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde cảnh báo, kinh tế toàn cầu đang đối mặt với một thời điểm bất ổn.

Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Lagarde cho biết, khi các quan chức nhóm họp 1 năm trước, 75% nền kinh tế toàn cầu đang cùng tiến lên. Tuy nhiên, hiện nay 70% nền kinh tế toàn cầu đang tăng trưởng chậm hơn, nguyên nhân là do chiến tranh thương mại. 

Theo bà Lagarde, kinh tế toàn cầu sẽ còn đối mặt với những rủi ro, bao gồm: căng thẳng thương mại chưa được giải quyết, gánh nặng nợ cao với mỗi quốc gia và các tập đoàn, các sai lầm chính trị như việc Anh rút khỏi Liên minh châu Âu.

IMF: Tăng trưởng kinh tế toàn cầu 2019 có thể chậm hơn dự kiến IMF: Tăng trưởng kinh tế toàn cầu 2019 có thể chậm hơn dự kiến

VTV.vn - Đó là nhận định vừa được Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde đưa ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước