IMF: Kinh tế Mỹ dễ bị tổn thương trước tác động của chiến tranh thương mại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 19/07/2018 10:38 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Nền kinh tế Mỹ "đặc biệt mong manh" trước những tác động của cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu là cảnh báo vừa được Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde đưa ra.

Theo bà Lagarde, trong viễn cảnh xấu nhất khi tất cả các biện pháp thuế quan và đối kháng được triển khai, niềm tin doanh nghiệp sụt giảm, tính tới năm 2020, khoảng 430 tỷ USD GDP toàn cầu sẽ "bốc hơi".

Đặc biệt, trong khi tất cả các nền kinh tế đều suy yếu vì chiến tranh thương mại, nền kinh tế Mỹ được dự báo là thiệt hại nặng nề nhất bởi rất nhiều hoạt động thương mại toàn cầu của quốc gia này phải gánh chịu những biện pháp đáp trả. Khi đó, các biện pháp đáp trả và những tác động tiêu cực đều sẽ dồn về nền kinh tế Mỹ - nơi phát động chiến tranh thương mại trong khi các khu vực khác vẫn tiếp tục giao thương với nhau.

IMF cảnh báo chiến tranh thương mại có thể khiến nền kinh tế toàn cầu mất 430 tỷ USD IMF cảnh báo chiến tranh thương mại có thể khiến nền kinh tế toàn cầu mất 430 tỷ USD Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung: Những bước đi có tính toán từ cả hai phía Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung: Những bước đi có tính toán từ cả hai phía Chiến tranh thương mại: Ai được, ai mất? Chiến tranh thương mại: Ai được, ai mất?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước