IMF lạc quan về triển vọng tăng trưởng các nền kinh tế mới nổi

Công Tùng (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 12/04/2023 11:28 GMT+7

VTV.vn - IMF dự báo các nền kinh tế thị trường mới nổi và đang phát triển sẽ tăng trưởng cao hơn so với các nền kinh tế phát triển.

IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Hội nghị mùa Xuân 2023 do Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tổ chức, đang diễn ra tại thủ đô Washington, Mỹ.

Trong khuôn khổ hội nghị, IMF đã công bố báo cáo triển vọng kinh tế thế giới, trong đó dự báo, nền kinh tế thế giới sẽ chỉ tăng trưởng ở mức 2,8% trong năm 2023, thấp hơn 0,1 điểm % so với dự báo hồi tháng Một. Con số này dự kiến sẽ nhích nhẹ lên 3% vào năm 2024.

Theo IMF, những yếu tố thách thức sẽ ảnh hưởng tới triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới trong ngắn và trung hạn, gây khó khăn cho các chính phủ trong việc khôi phục sự ổn định về giá, tránh suy thoái và duy trì sự ổn định tài chính. Điều này sẽ buộc giới chức các nước phải thích ứng nhanh chóng và sẵn sàng điều chỉnh các chính sách.

Triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi

Mặc dù hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu, tuy nhiên IMF cũng bày tỏ lạc quan về triển vọng phát triển của các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển.

IMF lạc quan về triển vọng tăng trưởng các nền kinh tế mới nổi - Ảnh 1.

Nền kinh tế Trung Quốc đã mở cửa trở lại, sẽ tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu. (Ảnh minh họa - Ảnh: Getty Images)

IMF dự báo, các nền kinh tế thị trường mới nổi và đang phát triển sẽ tăng trưởng cao hơn so với các nền kinh tế phát triển, với các dự đoán tăng trưởng bình quân ở mức 3,9% trong năm nay và tăng lên 4,2% trong năm 2024.

Tuy nhiên, tình trạng lạm phát kéo dài buộc ngân hàng trung ương các nước tăng lãi suất cũng như thiếu hụt nguồn vốn vay ở các nước thu nhập thấp đang đặt ra thách thức không nhỏ với nền kinh tế toàn cầu.

"Các nền kinh tế đang phát triển và thị trường mới nổi nên sử dụng khung chính sách tích hợp, kết hợp các biện pháp can thiệp ngoại hối có mục tiêu tạm thời và các biện pháp sử dụng dòng vốn thích hợp", ông Pierre Olivier Gourinchas, Nhà kinh tế trưởng, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nhận định.

Các nền kinh tế mới nổi khu vực châu Á năm nay được coi là điểm sáng trong bức tranh xám màu của nền kinh tế thế giới. Ấn Độ và Trung Quốc dự báo sẽ chiếm một nửa tăng trưởng toàn cầu.

Nền kinh tế Trung Quốc đã mở cửa trở lại, sẽ tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu, với mức dự báo được IMF đưa ra tăng 5,2% trong năm 2023.

Các nhà lãnh đạo của IMF cũng cho rằng, ngân hàng trung ương các nước sẽ phải tiếp tục cuộc chiến chống lạm phát trong điều kiện khó khăn và phức tạp hơn. Đây được coi là ưu tiên và cần phải sử dụng nhiều công cụ để ổn định tài chính.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung cũng được dự báo sẽ tác động đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay và các năm tiếp theo.

Hội nghị mùa Xuân thảo luận các vấn đề cấp bách nhất của kinh tế thế giới Hội nghị mùa Xuân thảo luận các vấn đề cấp bách nhất của kinh tế thế giới

VTV.vn - Hội nghị mùa Xuân của Quỹ Tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới bắt đầu khai mạc ngày 10/4 tại Washington D.C (Mỹ).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước