Indonesia chi trả tháng lương thứ 13 cho công chức để kích cầu tiêu dùng

PV (Tổng hợp)-Thứ ba, ngày 11/08/2020 08:33 GMT+7

Người dân đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội phòng lây nhiễm COVID-19 tại Jakarta, Indonesia, ngày 27/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN.

VTV.vn - Phát biểu tại cuộc họp báo Chính phủ ngày 10/8, bà Sri Mulyani nhấn mạnh, đây là chủ trương đúng đắn của Chính phủ Indonesia.

Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani cho biết theo chỉ đạo của Chính phủ Indonesia, bộ này ngày 10/8 đã thực hiện giải ngân khoản ngân sách trị giá 28.820 tỷ Rupiah (gần 2 tỷ USD) để chi trả tháng lương thứ 13 trong năm 2020 cho toàn bộ nhân viên, công chức, sỹ quan quân đội, sỹ quan cảnh sát và những đối tượng đang hưởng lương hưu nhằm khuyến khích tiêu dùng trong nước trong bối cảnh nền kinh tế Indonesia đang gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Thông qua chủ trương này, một mặt chính phủ thể hiện sự quan tâm đối với những khó khăn hiện nay của những đối tượng đang hưởng lương nhà nước. Mặt khác, qua đây chính phủ muốn kêu gọi người dân tăng cường chi tiêu, mua sắm để vực dậy nền kinh tế vốn đang rất khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh hiện nay.

Indonesia chi trả tháng lương thứ 13 cho công chức để kích cầu tiêu dùng - Ảnh 1.

Kinh tế Indonesia suy giảm do tác động của dịch COVID-19. Ảnh: Reuters.

Cũng theo Bộ trưởng Tài chính Indonesia, trước đây việc chi trả tháng lương tháng thứ 13 cho những đối tượng hưởng lương tại Indonesia đã được chính phủ thực hiện nhằm hỗ trợ đội ngũ này đóng học phí cho con em mình, giảm bớt gánh nặng về mặt tài chính. Do đó, việc giải ngân khoản ngân sách này được thực hiện vào thời điểm đầu năm học mới.

Dữ liệu từ Cục Thống kê Indonesia ngày 5/8 cho biết, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này sụt giảm 5,32% trong quý II/2020 so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm sâu nhất kể từ quý I/1999. Điều đáng lo ngại là có khả năng Indonesia sẽ rơi vào nhóm các nước phục hồi kinh tế yếu nhất ở khu vực Đông Nam Á.

Indonesia chi trả tháng lương thứ 13 cho công chức để kích cầu tiêu dùng - Ảnh 2.

Nền kinh tế lớn nhất ASEAN Indonesia bị ảnh hưởng nặng nề dịch COVID-19.

Trong khi đó, một cuộc khảo sát do hãng tin Bloomberg thực hiện cho thấy, các nhà kinh tế dự đoán GDP quý II của Indonesia giảm 4,72%. So với quý I/2020, GDP nước này giảm 4,19%, trong khi các chuyên gia kinh tế dự đoán mức giảm này là 3,65%. Indonesia suy giảm kinh tế lần đầu tiên trong 20 năm qua.

Trong bối cảnh hiện nay, nền kinh tế Indonesia đã chứng kiến mức tăng trưởng âm trong quý II/2020. Vậy nên, chính phủ đưa ra quyết định trên với hy vọng sẽ khuyến khích người dân, đặc biệt là giới công chức, đẩy mạnh chi tiêu, mua sắm sau thời gian bị ảnh hưởng bởi chính sách hạn chế xã hội quy mô lớn trên toàn quốc. Nhờ đó, tăng trưởng kinh tế có thể được tạo đà trong quý III/2020 khi chi tiêu hộ gia đình đóng góp tới 75% vào nền kinh tế Indonesia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước