Indonesia: Lạm phát tiếp tục tăng cao trong tháng lễ Ramadan

VTV Digital-Thứ hai, ngày 20/03/2023 17:08 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Kinh tế Indonesia cho biết chính phủ sẽ hỗ trợ xã hội bằng cách phân phát gạo, trứng và thịt gà trong tháng lễ Ramadan.

Tháng lễ Ramadan - một trong những dịp lễ quan trọng nhất của gần 1,9 tỷ tín đồ Hồi giáo trên khắp thế giới sẽ bắt đầu từ thứ 4 này. Sự kiện này sẽ kéo dài trong suốt 1 tháng.

Là quốc gia có dân số theo đạo Hồi nhiều nhất thế giới với khoảng 230 triệu tín đồ, tháng lễ Ramadan là thời điểm được người dân Indonesia trông đợi nhất trong năm. Nhu cầu thực phẩm, mua sắm tiêu dùng, đi lại trước tháng lễ này thường tăng cao do người dân tích trữ nhu yếu phẩm, trở về quê, chuẩn bị cho các bữa tiệc If-tar (bữa ăn tối sau khi mặt trời lặn) hay mua quần áo mới và tặng quà cho nhau.

Bất chấp việc lạm phát tháng 2 của Indonesia - nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á bất ngờ tăng trở lại 5,47%, song 88% người dân Indonesia có kế hoạch mua sắm dịp lễ Ramadan năm nay, trong đó nhiều người tiếp tục lựa chọn sử dụng dịch vụ mua sắm trực tuyến - vốn đã thành một xu hướng mới trong đại dịch.

Indonesia: Lạm phát tiếp tục tăng cao trong tháng lễ Ramadan - Ảnh 1.

Lạm phát tại Indonesia tiếp tục tăng cao trong tháng lễ Ramadan. Ảnh minh họa.

Theo thăm dò của hãng công nghệ InMobi, khoảng 60% người dân Indonesia được hỏi cho biết họ sẽ tiêu ít nhất 3 triệu Rupiah (hơn 4,5 triệu VND) trong tháng lễ Ramadan năm 2023, tăng khoảng 56% so với năm ngoái.

Người dân Indonesia cho biết: "Trước đây, chúng tôi có thể chuẩn bị thức ăn trong hai ngày, giờ chỉ có thể làm theo ngày. Giá gà tăng cao, giá thực phẩm nào cũng tăng theo. Tôi chỉ mong mọi thứ trở lại bình thường, bởi vì giá đã tăng lên ba lần".

"Giá thịt thường tăng trước tháng Ramadan. Giá sẽ phụ thuộc vào giá thịt hơi lúc xuất chuồng", tiểu thương bán thịt cho hay.

Để giúp người dân Indonesia đối phó với tình trạng lạm phát trở nên tồi tệ hơn do dự báo thời tiết khô hạn và sản lượng lương thực giảm, Bộ trưởng Kinh tế Indonesia cho biết chính phủ sẽ hỗ trợ xã hội bằng cách phân phát gạo, trứng và thịt gà trong tháng lễ Ramadan. Ngoài ra, các nhà sản xuất trong nước cam kết sẽ tăng nguồn cung dầu ăn hơn khoảng 50%, lên 450.000 tấn/tháng.

Đến cuối tháng 2/2023, Indonesia cũng đã nhập khẩu thêm đường, gạo, thịt bò và một số mặt hàng khác như: tỏi, đậu tương…

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã đích thân tới thăm một khu chợ truyền thống ở quận Kradenan, tỉnh Trung Java để kiểm tra nguồn cung, giá cả các mặt hàng thiết yếu. Ông Widodo một lần nữa nhấn mạnh, chính quyền địa phương cần kiểm soát giá cả để mọi người dân đều có thể có đủ lương thực, thực phẩm chuẩn bị cho tháng lễ Ramanda.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước