Indonesia sẽ tãng thuế nhập khẩu nếu đồng Rupiah tiếp tục giảm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 06/09/2018 16:28 GMT+7

Ảnh: Reuters

VTV.vn - Chính phủ Indonesia sẽ sớm tãng thuế nội địa trên hơn 1.000 sản phẩm tiêu dùng nhập khẩu và cấm mua bán các loại ô tô xa xỉ.

Đây là động thái mới nhất của nước này nhằm kiềm hãm đà rớt giá của đồng nội tệ Rupiah.

Mức thuế mới sẽ điều chỉnh trong khoảng 7,5% - 10% (tãng đáng kể so với mức thuế cũ chỉ từ 2,5% - 7,5%), áp dụng lên hàng loạt mặt hàng nhu yếu phẩm nhập khẩu phổ biến từ quần áo, mỹ phẩm cho tới vật liệu xây dựng. Tổng giá trị nhập khẩu ước tính của hơn 1.000 mặt hàng này trong năm ngoái là 6,6 tỷ USD nhưng chỉ trong 8 tháng đầu năm nay đã đạt 5 tỷ USD. 

Bên cạnh đó, Indonesia cũng đưa ra các quy định nhằm buộc các công ty xuất khẩu phải giữ ngoại tệ trong nước. Để chặn đà mất giá đồng nội tệ, Indonesia phải tăng đầu tư và xuất khẩu để giải quyết thâm hụt tài khoản vãng lai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước