[INFOGRAPHIC] Việt Nam - Nền kinh tế lớn thứ 4 Đông Nam Á

PV (Tổng hợp)-Thứ sáu, ngày 16/10/2020 21:09 GMT+7

VTV.vn - GDP Việt Nam năm 2020 ước đạt 340,6 tỷ USD, vượt Singapore Malaysia trở thành quốc gia có nền kinh tế lớn thứ 4 khu vực Đông Nam Á.

Đây là thông tin Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo trong Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới vừa công bố.

Cụ thể, GDP Việt Nam năm 2020 ước tính sẽ đạt 340,6 tỷ USD, vượt Singapore với 337,5 tỷ USD; Malaysia với 336,3 tỷ USD. Trong khi đó, GDP Thái Lan trong năm nay sẽ đạt 509,2 tỷ USD; Philippines 367,4 tỷ USD; Indonesia 1.088,8 tỷ USD.

[INFOGRAPHIC] Việt Nam - Nền kinh tế lớn thứ 4 Đông Nam Á - Ảnh 1.

Về tổng quan, IMF nhận định dự báo mức suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2020 lần này không nghiêm trọng như báo cáo hồi tháng 6. Song sẽ còn một thời gian dài đến khi đại dịch kết thúc. Các nền kinh tế trên thế giới sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức để có thể phục hồi hoạt động như giai đoạn trước đại dịch COVID-19.

New York Times: 'Phép màu' mới của châu Á mang tên Việt Nam New York Times: "Phép màu" mới của châu Á mang tên Việt Nam

VTV.vn - Việc kiềm chế đại dịch cho phép Việt Nam nhanh chóng mở cửa lại các doanh nghiệp và được dự báo là nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong năm 2020.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước