Intel cam kết tiếp tục rót vốn vào Việt Nam

VTV Digital-Thứ tư, ngày 26/08/2020 16:56 GMT+7

Trong 10 năm qua, Intel đạt kim ngạch xuất khẩu trung bình 3,6 tỷ USD/năm. (Ảnh minh họa)

VTV.vn - Tập đoàn công nghệ đa quốc gia Intel (Mỹ) lên kế hoạch tiếp tục rót thêm vốn để mở rộng sản xuất ở Việt Nam.

Tập đoàn Intel đã chia sẻ thông tin trên tại Diễn đàn Doanh nghiệp TP.HCM - Mỹ. Intel Products Vietnam không tiết lộ số vốn đầu tư trong giai đoạn tới nhưng theo Ban quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM, khoản đầu tư hơn 1 tỷ USD của tập đoàn công nghệ này trong thời gian qua chỉ mới sử dụng một nửa diện tích đất thuê. Do đó, việc rót vốn mở rộng đầu tư của Intel tại đây trong thời gian tới là có cơ sở.

Được biết, trong 10 năm qua, Intel đạt kim ngạch xuất khẩu trung bình 3,6 tỷ USD/năm. Với khoản đầu tư mới chuẩn bị vào TP.HCM trong thời gian tới, con số giá trị kim ngạch xuất khẩu sẽ tăng nhiều hơn nữa.

Theo người đứng đầu Intel Products Vietnam, hoạt động sản xuất của công ty đang khá thuận lợi nhờ nguồn lao động có tay nghề, hạ tầng sản xuất ngày càng tốt và chính sách thu hút đầu tư công nghệ cao thuận lợi để Intel có thể tiếp tục rót vốn đầu tư. Câu chuyện về đại dịch COVID-19 là một ví dụ rất điển hình thành công.

Tại Việt Nam, Intel nhìn thấy những hành động rất nhanh chóng, những chính sách rất mạnh mẽ từ phía Chính phủ về kiểm soát dịch bệnh, ngay cả lần bùng phát đại dịch thứ 2 này.

Intel dự định ngừng việc tự sản xuất chip Intel dự định ngừng việc tự sản xuất chip

VTV.vn - Động thái này diễn ra trong bối cảnh Intel đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt từ các đối thủ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước