Intel chi 15,3 tỉ USD thâu tóm hãng công nghệ xe tự lái Mobileye

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 14/03/2017 14:21 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Tập đoàn công nghệ Intel đã bỏ 15,3 tỷ USD mua hãng công nghệ xe tự lái Mobileye của Israel, đánh dấu sự hiện diện của mình trong cuộc đua chế tạo các hệ thống tự lái.

Intel chính thức trở thành đối trọng với N-vidia và Qualcomm, các hãng công nghệ đáng chú ý trong thị trường công nghệ tự lái.

Thương vụ thâu tóm Mobileye khá đắt đỏ, tuy nhiên về lâu dài, đây có thể là một sự đầu tư đúng hướng của Intel.

Theo Goldman Sachs, thị trường của các hệ thống tự lái có tiềm năng rất lớn, dự báo trị giá năm 2025 sẽ đạt tới gần 100 tỷ USD, tăng khoảng 30 lần so với con số hơn 3 tỷ USD năm 2016.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước