Iran bán dầu thô cho châu Âu

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 14/02/2016 13:15 GMT+7

VTV.vn - Hôm qua (13/2), Iran đã xuất khẩu 4 triệu thùng dầu thô sang châu Âu. Đây là lần xuất khẩu dầu đầu tiên của Iran sau khi lệnh cấm vận được dỡ bỏ.

Theo công ty dầu khí quốc gia Iran, 2 triệu thùng dầu sẽ được chuyển đến Pháp; 2 triệu thùng được bán cho các công ty ở Nga và Tây Ban Nha. Số dầu này sẽ đến châu Âu trong ngày hôm nay (14/2).

Việc Iran bán dầu cho Pháp là một phần của thỏa thuận đạt được hồi tháng 1 giữa tập đoàn dầu khí Total của Pháp với Iran. Theo thỏa thuận, Total sẽ mua 160.000 thùng dầu mỗi ngày.

Sau khi được gỡ bỏ lệnh cấm vận, Iran bắt đầu xuất khẩu dầu với giá rất cạnh tranh. Trong bảng giá được Iran công bố từ thứ 5 tuần này, giá 1 thùng dầu của Iran thấp hơn Saudi Arabia hơn 1 USD.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước