Iran cấm hoạt động đối với 15 công ty Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 27/03/2017 10:42 GMT+7

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Ghasemi. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Theo truyền hình nhà nước Iran, nước này đã công bố lệnh cấm mọi giao dịch và phong tỏa tài sản của 15 công ty Mỹ.

Lệnh cấm trên được đưa ra với lý do 15 công ty này đã cung cấp vũ khí và thiết bị cho Israel, nhằm mục đích chống lại người Palestine. Đây được xem là biện pháp trả đũa sau khi ngày 24/3, phía Mỹ tuyên bố áp đặt trừng phạt 30 cá nhân và công ty nước ngoài do chuyển giao công nghệ phục vụ chương trình tên lửa của Tehran.

Gần đây, việc Iran là một trong số các nước nằm trong sắc lệnh hạn chế nhập cảnh vào Mỹ của Tổng thống Donald Trump cũng đã khiến Tehran phẫn nộ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước