Iran tăng cường xuất khẩu dầu khí

Thu Thủy (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 23/02/2017 07:11 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Dầu khí Iran và Bộ trưởng Bộ Năng lượng Nga

VTV.vn - Tehran sẽ ký một thỏa thuận bán cho Moscow 100.000 thùng dầu mỗi ngày trong vòng 10-15 ngày.

Đây là thỏa thuận đạt được giữa Bộ trưởng Bộ Dầu khí Iran với Bộ trưởng Bộ Năng lượng Nga tại Tehran hôm 21/2. Iran coi đây là một cơ hội tìm kiếm khách hàng mới và cho biết, Nga đã bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Iran trong dài hạn.

Bộ trưởng Bộ Dầu khí Iran cũng cho biết thêm, Tehran đã sẵn sàng triển khai xuất khẩu khí đốt cho Iraq với điều kiện Iraq mở một dòng tín dụng cho dự án này nhằm loại bỏ những trở ngại tài chính hiện hành.

Lãnh đạo ngành dầu khí Iran đồng thời nhấn mạnh, sẽ tuân thủ cam kết của các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ trong và ngoài OPEC cắt giảm sản lượng dầu thô như đã thỏa thuận.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước