Iran đe dọa cắt giảm xuất khẩu dầu mỏ trong khu vực

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 06/07/2018 09:46 GMT+7

Tổng thống Iran Hassan Rouhani.(Ảnh: The Nation)

VTV.vn - Iran đe dọa sẽ tăng cường đáp trả lại Mỹ nếu Tổng thống Donald Trump khôi phục lại các lệnh trừng phạt đối với quốc gia này.

Ngay sau khi chính quyền Trump tái khẳng định sẽ trừng phạt các công ty mua dầu thô của Iran, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo Tehran có thể sớm ngừng vận chuyển dầu mỏ sang các nước láng giềng.

Việc cấm vận của Mỹ đối với Iran sẽ khiến quốc gia này gặp rất nhiều khó khăn trong việc phát triển hoạt động thương mại quốc tế. Vì vậy, Iran sẽ đóng eo biển Hormuz - một tuyến vận tải dầu lớn cho các quốc gia khác - để cảnh báo đối với Mỹ cũng như các đồng minh của Mỹ.

Các chuyên gia nhận định, hiện có khoảng 17 triệu thùng dầu mỗi ngày, hoặc 35% lượng dầu xuất khẩu đi qua tuyến đường thủy chiến lược này. Nếu Iran đóng eo biển Hormuz sẽ đẩy giá dầu lên gấp ba lần so với hiện nay.

Các biện pháp trừng phạt của Mỹ chống lại Iran sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 4/11.

Mỹ siết chặt trừng phạt xuất khẩu dầu mỏ của Iran Mỹ siết chặt trừng phạt xuất khẩu dầu mỏ của Iran

VTV.vn - Mỹ quyết tâm gia tăng sức ép đối với Iran thông qua các biện pháp trừng phạt nhằm cắt giảm lượng dầu mỏ xuất khẩu của nước này xuống 0%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước