Iran, Pháp ký các hợp đồng trị giá hơn 15 tỷ Euro

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 29/01/2016 11:35 GMT+7

Tổng thống Hassan Rouhani (ảnh: iranhumanrights.org).

VTV.vn - Trong khuôn khổ chuyến thăm Pháp, ngày 28/1, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Francois Hollande.

Hai bên đã ký kết một loạt thỏa thuận thương mại trị giá 15 tỷ Euro. Nổi bật trong số đó là việc hãng sản xuất xe hơi Peugeot của Pháp quay trở lại thị trường Iran.

Mỗi năm Peugeot sẽ sản xuất 200.000 xe hơi trong một dự án chung với hãng sản xuất xe hơi Khodro của Iran. Hãng chế tạo máy bay Airbus cũng thông báo, Iran đã ký thỏa thuận với hãng để mua hơn 1.00 máy bay Airbus các loại.

Trước đó, phát biểu trong cuộc gặp giới lãnh đạo doanh nghiệp tại Paris, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã kêu gọi thiết lập mối quan hệ mới giữa nước này với Pháp, nhằm khôi phục quan hệ kinh tế giữa hai nước sau khi lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Tehran được dỡ bỏ.

Về phía Pháp, Thủ tướng Manuel Valls nhấn mạnh, Paris sẵn sàng cử đại diện các công ty, các kỹ sư, nhà chuyên môn của nước này sang để giúp Iran hiện đại hóa đất nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Từ khóa:

máy bay Airbus

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước