Sản lượng dầu mỏ OPEC tăng bất chấp thỏa thuận cắt giảm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 14/06/2017 15:38 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Sản lượng khai thác của Tổ chức Các nước Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã tăng mạnh trong tháng 5/2017.

Do sản lượng dầu mỏ của Libya và Nigeria tăng, sản lượng của OPEC đã đạt 32,139 triệu thùng/ngày, cao hơn trong tháng 4 và là mức cao nhất kể từ khi OPEC bắt đầu thực thi thỏa thuận cắt giảm sản lượng hồi đầu năm nay. Thông tin này ngay lập tức đã khiến giá dầu thế giới trong phiên giao dịch ngày 14/6 sụt giảm hơn 1% do lo ngại về tình trạng dư thừa nguồn cung cũng như tính bền vững trong cam kết cắt giảm của OPEC.

Cũng liên quan đến thị trường dầu mỏ thế giới, Nga tiếp tục duy trì vị trí quán quân về xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt trong năm 2016 khi chiếm tới 13,2% lượng xuất khẩu dầu mỏ và 18,9% lượng xuất khẩu khí đốt của thế giới.

Nga và Saudi Arabia gia hạn cắt giảm sản lượng dầu mỏ Nga và Saudi Arabia gia hạn cắt giảm sản lượng dầu mỏ

VTV.vn - Thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ giữa Nga và Saudi Arabia sẽ được gia hạn thêm 9 tháng để bình ổn thị trường thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước