Iraq nỗ lực hướng tới mục tiêu tăng sản lượng xuất khẩu dầu

Theo TTXVN-Chủ nhật, ngày 31/03/2019 06:00 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Iraq thông báo nước này đã hoàn tất quá trình "chuẩn bị kỹ thuật" để mở rộng tuyến đường ống dẫn dầu nhằm phục vụ hoạt động xuất khẩu 1 triệu thùng dầu/ngày cho Jordan.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Thamir Al-Ghadhban cho biết: "Công suất xuất khẩu của tuyến đường ống Basra-Aqaba, vốn chạy qua Jordan, dự kiến sẽ đạt một triệu thùng dầu/ngày". Theo ông Al-Ghadhban, Iraq đã hoàn tất công tác chuẩn bị và lập kế hoạch thi công xây dựng tuyến đường ống dẫn dầu này. Các hạng mục này bao gồm phân tuyến, các cấu kiện đường ống, công suất hút dầu, hệ thống kết nối với mỏ dầu Kirkuk ở miền Bắc Iraq, các nguồn tài chính, và các biện pháp triển khai và vận hành đường ống này.

Bộ trưởng Dầu mỏ Al-Ghadhban nhấn mạnh rằng Iraq đang phụ thuộc vào thành phố cảng Basra ở miền Nam nước này để xuất khẩu dầu mỏ. Bộ Dầu mỏ Iraq đã chuẩn bị một kế hoạch lớn nhằm khôi phục và phát triển ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này hướng tới mục tiêu tăng sản lượng xuất khẩu. Ngoài ra, Chính phủ Iraq còn có kế hoạch thiết lập ba cảng xuất khẩu dầu thô.

Baghdad và Amman mới đây đã ký kết sáu thỏa thuận hợp tác song phương nhằm phát triển quan hệ giữa hai nước, trong đó đáng chú ý là lĩnh vực dầu mỏ và năng lượng. Chính phủ Iraq và Jordan khẳng định rằng những thỏa thuận hợp tác được hai bên ký kết nhằm tạo thêm xung lực mới cho nền kinh tế mỗi nước đồng thời thắt chặt quan hệ song phương.

Theo một thỏa thuận mà hai bên vừa đạt được hồi tháng trước, Iraq sẽ bán 10.000 thùng dầu/ngày cho Jordan với mức giá đặc biệt, số dầu này được khai thác và vận chuyển từ mỏ dầu Kirkuk của Iraq. Trong khi đó, hàng hóa nhập khẩu của Iraq qua cảng Aqaba của Jordan bên bờ Biển Đỏ sẽ được hưởng mức thuế ưu đãi. Cảng Aqaba nằm ở cực Bắc của vùng Biển Đỏ từ lâu là tuyến trung chuyển chính đối với các loại hàng hóa xuất nhập khẩu của Iraq và nền kinh tế Jordan cũng phụ thuộc nhiều vào nguồn cung dầu mỏ từ nước láng giềng Iraq.

Dự án trao đổi dầu mỏ Iran-Iraq sẽ chính thức ra mắt cuối tháng 4/2018 Dự án trao đổi dầu mỏ Iran-Iraq sẽ chính thức ra mắt cuối tháng 4/2018

VTV.vn - Financial Tribune ngày 7/4 đưa tin dự án trao đổi dầu mỏ giữa Iran-Iraq vốn bị trị hoãn lâu nay sẽ chính thức ra mắt vào cuối tháng này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước