Israel "khát" nhân lực ngành công nghệ thông tin

Hà Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 27/06/2017 15:32 GMT+7

VTV.vn - Số start-up công nghệ tăng quá nhanh khiến Israel phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động lành nghề trong ngành công nghệ thông tin.

Công nghệ thông tin là lĩnh vực phát triển nhanh nhất của nền kinh tế Israel, đóng góp 50% sản phẩm công nghệ xuất khẩu. Tuy nhiên, hiện nay, lao động trong ngành công nghệ lại chủ yếu là những lập trình viên, hầu như không có kế toán hay luật sư.

"Quốc gia khởi nghiệp Israel" đang "khát" nhân lực ngành công nghệ thông tin. Dự kiến, quốc gia này sẽ thiếu hụt 10.000 lao động lành nghề trong vòng 10 năm nữa.

Thiếu hụt nhân sự, cũng đồng nghĩa với việc Israel có khả năng bị soán ngôi vị trí tiên phong trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Đứng trước tình trạng này, gần 5.000 start-up tại Israel đang ra sức tìm kiếm người tài.

Ông Boaz Inbal - Trưởng phòng phát triển dịch vụ thiết kết website wix.com nói: "Nhân tài có thể chọn nơi làm việc. Đây là mục tiêu mà chúng tôi đang hướng tới. Chúng tôi đang mở rộng quy mô trên toàn cầu để tìm kiếm và tin rằng có thể tìm thấy những người giỏi ở phạm vi bên ngoài Israel".

"Mức lương ở Israel so với các nước lân cận cũng không chênh lệch nhiều, nên việc thuê một lao động Ukraine hay Israel không quan trọng. Với công ty lớn tìm được 2 - 3 nhân viên tốt không thành vấn đề nhưng để có nhân lực thành lập một trung tâm nghiên cứu phát triển sẽ là một việc khó", ông Andrey Link - Phó ban Quản lý khách hàng công ty phần mềm Infopulse chia sẻ.

Đầu tư vào giáo dục mới là những giải pháp bền vững giúp "quốc gia khởi nghiệp" Israel giải bài toán nguồn nhân lực. "Chúng tôi hiểu rằng nếu cải thiện được chất lượng đào tạo, chính mảnh đất Israel sẽ sinh ra nhiều tài năng, giải bài toán khát nhân lực", ông Boaz Inbal nói.

Israel thiếu hụt lao động trong ngành công nghệ thông tin Israel thiếu hụt lao động trong ngành công nghệ thông tin

VTV.vn - Giới chức Israel dự báo, nước này sẽ thiếu hụt 10.000 kỹ sư, lập trình viên trong thập kỷ tới và cần đẩy mạnh tìm kiếm nhân tài tại nước ngoài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước