JP Morgan kỳ vọng kinh tế thế giới phục hồi hoàn toàn vào năm 2022

TTXVN-Thứ năm, ngày 09/12/2021 08:38 GMT+7

Kinh tế toàn cầu và quá trình hồi phục còn "gập ghềnh" và nhiều thách thức chung. Ảnh minh họa - Nguồn: Reuters.

VTV.vn - Ngân hàng đầu tư JP Morgan của Mỹ ngày 8/12 đã đưa ra dự báo rằng năm 2022 sẽ đánh dấu sự kết thúc của đại dịch COVID-19 và chứng kiến sự phục hồi kinh tế toàn cầu.

Báo cáo triển vọng kinh tế thế giới năm 2022 của JP Morgan cho biết, vaccine và các phương pháp điều trị mới sẽ giúp "dập" dần đại dịch và dẫn đến sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ theo chu kỳ, hoạt động di chuyển sôi động trở lại và sự giải phóng nhu cầu bị dồn nén của người tiêu dùng.

Marko Kolanovic, Trưởng bộ phận Chiến lược Thị trường Toàn cầu, đồng Trưởng bộ phận Nghiên cứu Toàn cầu của JP Morgan, cho biết ngân hàng này kỳ vọng chỉ số S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ sẽ tăng gần 8% lên 5050 điểm, thị trường chứng khoán ở các nền kinh tế mới nổi tăng 18% và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm - yếu tố chính định hướng chi phí đi vay toàn cầu - sẽ tăng lên 2,25% vào cuối năm 2022.

Ông Kolanovic nhấn mạnh: "Chúng tôi tin rằng năm 2022 sẽ là năm kinh tế toàn cầu phục hồi hoàn toàn, đại dịch chấm dứt và các điều kiện kinh tế và thị trường trở lại trạng thái trước khi virus SARS-CoV-2 bùng phát".

OECD hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới OECD hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới

VTV.vn - OECD dự báo kinh tế toàn cầu trong năm 2021 sẽ tăng trưởng ở mức 5,6%, thấp hơn so với dự báo 5,7% được đưa ra trước đó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước