Kẽ hở trong xét duyệt hồ sơ cho vay vốn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 24/03/2017 06:59 GMT+7

VTV.vn - Theo chuyên gia, mô hình của các quỹ tín dụng nhân dân là phục vụ cư dân trong địa bàn. Kẽ hở cũng phát sinh từ đây vì mọi người đều quen biết nhau.

Hiện nay, có một thực tế đang diễn ra ở nhiều khu vực nông thôn là người dân hết sức dễ dãi trong việc ký khống giấy tờ, thậm chí dễ dàng cho mượn sổ đỏ. Hậu quả là họ đang phải gánh những khoản nợ mà mình không hề vay. Câu chuyện này xảy ra tại tỉnh Thanh Hóa.

Cầm quyết định thi hành án trên tay, bà Thường, xã Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hoá không thể tin nổi ngôi nhà của mình sắp bị cưỡng chế thu hồi. Vì đây là tài sản được dùng thế chấp vay vốn tại quỹ tín dụng nhân dân xã. Tất cả bắt đầu từ việc bà cho người quen mượn giấy tờ sổ đỏ và ký vào hợp đồng vay vốn mà không hề đọc kỹ.

Theo NHNN chi nhánh Thanh Hoá, hiện có nhiều trường hợp người dân cho mượn sổ đỏ để thế chấp vay vốn hoặc đứng tên vay hộ. Chính sự dễ dãi này là nguyên nhân dẫn tới những lỗ hổng trong hoạt động cho vay, tiềm ẩn rủi ro cho cả người dân và quỹ tín dụng.

Theo quy định, muốn được vay vốn tại quỹ tín dụng nhân dân, người vay phải là người dân địa phương và là thành viên của quỹ tín dụng. Đơn xin vay và tài sản thế chấp phải có xác nhận của xã. Hồ sơ vay phải có báo cáo thẩm định mục đích sử dụng và khả năng trả nợ. Sau đó hồ sơ sẽ được hội đồng xét duyệt cho vay.

Một quy trình gồm nhiều tầng nấc quản trị như vậy, nhưng tại sao vẫn có sai phạm, thậm chí là có dấu hiệu làm khống hồ sơ?

Theo các chuyên gia, mô hình của các quỹ tín dụng nhân dân là phục vụ cư dân trong địa bàn. Kẽ hở cũng phát sinh từ đây vì mọi người đều quen biết nhau nên dễ dàng làm hộ các thủ tục. Do đó, chỉ một sự gật đầu dễ dãi ở bất kỳ vị trí nào, toàn bộ các tầng kiểm soát vay vốn cũng dễ dàng bị vượt qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước