Kết nối tuyến tàu cao tốc TP Hồ Chí Minh – Vũng Tàu: Khơi nguồn giao thương kinh tế biển

Trần Hùng-Thứ sáu, ngày 07/01/2022 17:10 GMT+7

VTV.vn - Sau 8 tháng tạm ngưng hoạt động phà biển, tuyến tàu cao tốc từ TP Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu hoạt động trở lại sau thời gian dài neo bến vì dịch bệnh.

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh và hướng dẫn của ngành chức năng, Công ty TNHH Công nghệ Xanh DP sẽ vận hành phương tiện đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Tần suất khai thác tuyến 5 chuyến/ngày, vào ngày cao điểm có thể hoạt động tăng cường 2 tiếng/ chuyến, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách.

Theo ông Vũ Duy Khánh – Thuyền trưởng tàu 96K-SG 7990, du lịch hai bên giữa TP Hồ Chí Minh và Vũng Tàu rất cần thiết trong lúc này. Trong khi mở lại bà con rất háo hức, đi rất vui vẻ, nhưng vẫn còn e ngại một chút dịch bệnh.

"Hy vọng tới đây lượng khách dần ổn định và không còn khoảng cách, hoạt động du lịch du lịch sẽ tưng bừng trở lại như các năm trước đây và đón tết sắp tới một cách an toàn", ông Khánh cho biết.

Kết nối tuyến tàu cao tốc TP Hồ Chí Minh – Vũng Tàu: Khơi nguồn giao thương kinh tế biển - Ảnh 1.

Ông Vũ Duy Khánh – Thuyền trưởng tàu 96K-SG 7990

Chị Nguyễn Minh Hằng, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh chia sẻ: "Mình cũng thích đi bằng tàu cao tốc hơn là xe. Thứ nhất là nhanh hơn, thứ hai là thoải mái hơn là đi xe. Trên đường đi mình cũng được ngắm cảnh sông nước, cảm thấy rất thư giãn khi mình đi du lịch."

Tuyến phà cao tốc TP Hồ Chí Minh - Vũng Tàu có cự ly khoảng 80 hải lí, xuất phát từ bến Bạch Đằng (TP Hồ Chí Minh) đi qua các sông Sài Gòn, Nhà Bè, Lòng Tàu, Ngã Bảy rồi đến bến Tắc Suất (huyện Cần Giờ). Từ đó, tàu tiếp tục di chuyển qua mũi Gành Rái để tới bến Khu du lịch cáp treo Hồ Mây (TP Vũng Tàu) và ngược lại, hành trình di chuyển khoảng 1 giờ 50 phút, nhưng chỉ khai thác 50% công suất do phía Vũng Tàu dịch ở cấp độ 3 (nguy cơ cao).

Ông Trần Thượng Chí – Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, khi tuyến tàu cao tốc này hoạt động trở lại sau thời gian dài phải tạm ngưng vì dịch bệnh sẽ góp phần đa dạng hoá các phương thức vận tải từ Vũng Tàu đi TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra, là rút ngắn thời gian đi lại giữa Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh. 

Bên cạnh đó, tuyến phà còn góp phần giảm áp lực quá tải trên quốc lộ 51. Cùng với đó, quãng thời gian khi khách đi trên tàu sẽ là một khoảng thời gian trải nghiệm rất thú vị cho việc phục vụ du khách. Nhìn chung, tuyến vận tải đường biển này cũng góp phần cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Kết nối tuyến tàu cao tốc TP Hồ Chí Minh – Vũng Tàu: Khơi nguồn giao thương kinh tế biển - Ảnh 2.

Ông Trần Thượng Chí – Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Qua đó việc đưa tuyến tàu cao tốc TP Hồ Chí Minh – Vũng Tàu hoạt động trở lại góp phần vào việc kết nối giao thông đường thuỷ, đẩy mạnh vận chuyển hành khách, vận tải hàng hoá bằng đường biển nhằm khơi nguồn giao thương kinh tế biển.

Kết nối tuyến tàu cao tốc TP Hồ Chí Minh – Vũng Tàu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước