Kết thúc đợt 1 lấy nước: 50% diện tích đã đủ nước gieo cấy vụ Đông Xuân

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 25/01/2016 20:02 GMT+7

VTV.vn -Đêm qua và rạng sáng nay (25/1), Tổng cục Thủy lợi và TĐ Điện lực đã kiểm tra tình hình lấy nước đổ ải vụ Đông Xuân đợt 1 ở các tỉnh hạ du và ven biển khu vực ĐBSCL.

Tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, đoàn kiểm tra đã xác nhận nước từ thượng nguồn Sông Hồng do các hồ thủy điện xả đã về đến khu vực này. Việc xả nước diễn ra khá ổn định, thuận lợi cho việc lấy nước.

Đại diện Bộ NN&PTNT đánh giá cao nỗ lực của các địa phương hạ du, ven biển đã rất tích cực, chủ động lấy nước vào hệ thống kênh mương, đồng ruộng, vượt kế hoạch đề ra của đợt 1.

Theo Tổng cục Thủy lợi, đến thời điểm này, mới chỉ qua 4 ngày lấy nước đổ ải đợt 1, nhưng các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc bộ đã đạt gần 50% diện tích có nước, trong đó cao nhất là Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định.

Từ kết quả này, trưa nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng cục Thủy lợi đã thống nhất dừng việc xả nước đợt 1, sớm hơn kế hoạch ban đầu 1,5 ngày, tiết kiệm được 450 triệu m3 nước.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước