Khả thi mô hình sàn giao dịch thịt lợn

Chu Bình (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 16/11/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Theo Sở Công Thương TP.HCM, sàn giao dịch thịt lợn sẽ được xây dựng theo mô hình Nhà nước sẽ có những hỗ trợ ban đầu, sau khi hình thành sẽ giao cho DN quản lý, tự chủ.

Đồng tình quan điểm này, các chuyên gia cho rằng, chỉ có cổ phần hóa hay để tư nhân quản lý mới mang lại hiệu quả hoạt động cho mô hình này.

Nói là sàn giao dịch nhưng có thể hiểu nôm na đây như một khu chợ nên muốn hoạt động hiệu quả phải thu hút được rất nhiều người mua và người bán giao dịch tại đây. Do vậy, theo các chuyên gia, mô hình sàn giao dịch muốn thành công không chỉ có cơ chế hấp dẫn được người mua, người bán mà đơn vị đứng ra tổ chức mô hình sàn này cũng phải thu được lợi nhuận.

Với sàn giao dịch thịt lợn, người mua và người bán có thể giao dịch, ký hợp đồng giấy trước cả tuần hoặc cả tháng, có luật chơi và quy chế riêng. Ở đây chính là "hợp đồng tương lai". Việc ký vào hợp đồng tương lai sẽ khiến các bên tham gia vào sàn phải chấp nhận lời ăn lỗ chịu. Chính cơ chế này đã tự tạo nên sức hấp dẫn cho mô hình sàn giao dịch thịt lợn.

Các chuyên gia cho rằng, thực phẩm không phải là lĩnh vực độc quyền của Nhà nước nên cần thiết phải khuyến khích các mô hình hợp tác công tư trong việc quản lý sàn giao dịch thịt lợn.

Việc hợp tác này giữa các bên sẽ theo hướng chia sẻ lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch nhưng cũng phân chia rủi ro nếu có xảy ra. Ngoài ra, trong thời đại 4.0 ứng dụng công nghệ số, lãnh đạo thành phố cũng nên tính đến việc tạo một nền tảng giao dịch online thay vì sàn giao dịch ở một nơi nào đó.

Thực tế, trước đề xuất hình thành sàn giao dịch, lãnh đạo TP.HCM cho biết, Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Anh cũng đang có hỗ trợ TP.HCM xây dựng sàn giao dịch thịt lợn. Tuy nhiên, mô hình nào hiệu quả cho sàn thì thành phố vẫn đang cân nhắc, trong đó có cả việc ứng dụng công nghệ để tạo nền tảng giao dịch số như đề xuất của nhiều chuyên gia hiện nay.

Mỗi ngày, hơn 10.000 con lợn vào thị trường TP.HCM chủ yếu phân phối tại 2 chợ đầu mối Hóc Môn và Bình Điền. Hiện có khoảng 24 cơ sở giết mổ tại thành phố chủ yếu là thủ công, nhỏ lẻ. Việc hình thành sàn giao dịch lợn hơi sẽ giúp thành phố thực hiện chủ trương phải giết mổ công nghiệp, hướng đến ứng dụng công nghệ 4.0 và thực hiện truy xuất nguồn gốc từ giai đoạn chăn nuôi, phân phối, lưu thông trên thị trường.

Nhiều lợi ích từ việc xây dựng sàn giao dịch ngành hàng thịt lợn Nhiều lợi ích từ việc xây dựng sàn giao dịch ngành hàng thịt lợn Xây dựng sàn giao dịch ngành hàng thịt lợn Xây dựng sàn giao dịch ngành hàng thịt lợn TP.HCM sẽ triển khai sàn giao dịch thịt lợn sạch TP.HCM sẽ triển khai sàn giao dịch thịt lợn sạch

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước