Khai mạc Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2022

VTV Digital-Thứ bảy, ngày 19/02/2022 06:42 GMT+7

VTV.vn -Lần đầu tiên sau 24 năm, Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên (VBF) đã tổ chức phiên kỹ thuật nhằm có nhiều thời gian hơn để thảo luận về các vấn đề kinh tế Việt Nam.

Phục hồi kinh tế hậu COVID-19, khôi phục chuỗi cung ứng, kinh tế tuần hoàn hay chuyển đổi số là những vấn đề đã được đưa ra để thảo luận, phản biện và góp ý trước khi trình bày tại phiên cấp cao.

Báo cáo tại diễn đàn, nhóm công tác kinh tế số cho biết vốn đầu tư FDI trong lĩnh vực công nghệ thông tin đạt 4 tỷ USD cho hơn 2.300 dự án trong năm 2021.

Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển nền kinh tế số và công nghiệp phần mềm. Do đó, các chuyên gia đề xuất Chính phủ cần tiên phong trong chuyển đổi số. Theo đó, một mặt hoàn thiện các khung pháp lý về kinh tế số và thúc đẩy các mô hình hợp tác, mặt khác phát triển các nguồn năng lượng mới để gia tăng tính bền vững cho nền kinh tế.

Khai mạc Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2022 - Ảnh 1.

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2022. Ảnh: Báo Đầu tư.

"Việt Nam có thể thay thế các năng lượng hóa thạch bằng các dạng năng lượng tái tạo như điện hydro, điện gió và điện mặt trời. Cùng với đó là thúc đẩy các phương tiện giao thông, phương tiện sản xuất, các nhà máy kiểu mới có thể khai thác những dạng năng lượng này", ông John Rockhold - Trưởng nhóm Công tác Điện và Năng lượng, VBF cho hay.

Theo các chuyên gia, kinh tế tuần hoàn và tăng trưởng xanh sẽ là tương lai của nền kinh tế. Chính phủ Việt Nam cam kết vào năm 2030 sẽ giảm 30% phác thải khí metan và đến năm 2050 sẽ đạt mức phác thải ròng bằng 0.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: "Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050. Hiện nay bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đang chủ trì và phối hợp các Bộ ngành có liên quan, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai chiến lược tăng trưởng xanh này."

"Mô hình, cách thức chúng ta triển khai kinh doanh đáp ứng được nhu cầu phát triển xanh, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và đặc biệt là đáp ứng các nhu cầu thiết thực như biến đổi khí hậu để hướng tới nền kinh tế phi phác thải như Thủ tướng đã cam kết", ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nói.

Phiên cấp cao của Diễn đoàn doanh nghiệp Việt Nam với 3 chủ đề thảo luận chính sẽ được tổ chức vào ngày 21/2, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước