Khai thác năng lượng tái tạo chưa xứng với tiềm năng

Đào Hiền - Sơn Tùng (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ ba, ngày 01/08/2017 16:58 GMT+7

VTV.vn - Đây là ý kiến của nhiều đại biểu tại hội thảo "Phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam" diễn ra tại Hà Nội ngày 31/7.

Sự kiện do Trung tâm phát triển Sáng tạo Xanh tổ chức, thu hút hơn 50 đại biểu là chuyên gia và doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tham dự.

Theo các đại biểu tại hội thảo, Việt Nam là quốc gia có nguồn năng lượng tái tạo phong phú, đa dạng, tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo, nhất là năng lượng gió và mặt trời là rất lớn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc khai thác năng lượng tái tạo còn rất khiêm tốn. Thống kê của Chương trình hỗ trợ năng lượng của GIZ tại Việt Nam, năm 2015, năng lượng tái tạo chỉ chiếm khoảng 3,7% tổng sản lượng điện của cả nước. Đến nay, cả nước có 77 dự án điện gió, nhưng chỉ có 3 dự án được triển khai và có điện bán vào hệ thống điện quốc gia.

Thúc đẩy nghiên cứu năng lượng tái tạo lứa tuổi thanh thiếu niên Thúc đẩy nghiên cứu năng lượng tái tạo lứa tuổi thanh thiếu niên Thúc đẩy năng lượng tái tạo: Thời cơ đã đến Thúc đẩy năng lượng tái tạo: Thời cơ đã đến Hợp tác phát triển năng lượng tái tạo Việt Nam - EU Hợp tác phát triển năng lượng tái tạo Việt Nam - EU

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước