Năng lượng hóa thạch sẽ thất thế trước năng lượng tái tạo?

Phú Nguyễn (PV thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 21/06/2017 11:39 GMT+7

VTV.vn - Bloomberg dự báo, không bao lâu nữa các loại năng lượng gây ô nhiễm môi trường sẽ thất thế trước các loại năng lượng tái tạo.

"Năng lượng mặt trời sẽ khai tử sản xuất than nhanh hơn bạn nghĩ" là tiêu đề đáng chú ý trên tờ Bloomberg. Theo đó, đến năm 2040, 34% lượng điện toàn cầu sẽ được sinh ra từ năng lượng gió và Mặt trời, tăng gần 7 lần so với hiện nay. Ở chiều ngược lại, năng lượng hóa thạch lại giảm tới gần một nửa trong vòng 20 năm tới.

Lý giải cho xu thế này, chuyên trang tài chính của CNN cho rằng, công nghệ năng lượng tái tạo ngày càng trở nên hiệu quả hơn nhờ dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực này tăng mạnh. Tới đây, khi ngày càng nhiều quốc gia cam kết giảm lượng khí thải carbon và nâng cao nhận thức về các nguy cơ của biến đổi khí hậu, đầu tư vào năng lượng xanh sẽ đột phá hơn nữa. Dự báo đến năm 2040, sẽ có 7,4 nghìn tỷ USD được rót vào các nhà máy sản xuất năng lượng sạch.

Hiệu quả tăng đã và đang kéo giá thành của các loại năng lượng tái tạo giảm. Turbine gió, vốn được xem là nguồn năng lượng xanh đắt đỏ nhất hiện nay, sẽ giảm tới 71% chi phí vận hành từ nay đến năm 2040. Chi phí sản xuất năng lượng mặt trời cũng sẽ giảm từ 25 - 85% tùy theo trình độ công nghệ của từng nước, trong đó giảm mạnh nhất là tại Mỹ và Nhật Bản.

Theo Bloomberg, cứ đà này, chỉ 4 năm nữa, giá năng lượng Mặt trời sẽ rẻ hơn giá than đá, ngay cả tại những nước có thế mạnh về sản xuất than đá như Trung Quốc hay Ấn Độ. Do đó, tới đây, một số nước sẽ đình chỉ các dự án nhiệt điện sử dụng than đá, với tổng công suất 369 gigawatt, tương đương với sản lượng của Đức và Brazil cộng lại.

Ở Mỹ, hiện đang có gần 8.000 nhà máy nhiệt điện. Thế nhưng, sắp tới nhiều nhà máy nhiệt điện sẽ được thay thế bởi các turbine gió và các tấm pin năng lượng Mặt trời. Đây không chỉ là việc chuyển đổi nguồn cung năng lượng mà còn liên quan đến lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính và cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu. 

Năng lượng tái tạo - Giải pháp cho nhu cầu năng lượng ngày càng cao Năng lượng tái tạo - Giải pháp cho nhu cầu năng lượng ngày càng cao

VTV.vn - Trước cuộc khủng hoảng năng lượng được dự báo trước, năng lượng tái tạo từ gió, mặt trời, thủy triều... được coi là giải pháp tối ưu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước