Khan hiếm bưởi hình hồ lô phục vụ Tết

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 31/10/2016 10:08 GMT+7

(Ảnh minh họa: nld.com.vn)

VTV.vn - Năm nay, diện tích bưởi ở tỉnh Hậu Giang bị thu hẹp, thời tiết bất lợi nên số lượng trái bưởi tạo hình hồ lô giảm đáng kể.

Đại diện Câu lạc bộ sản xuất trái cây tạo hình ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cho biết, năm 2016, 25ha bưởi của các thành viên bị lão hóa nên vào đầu năm, bà con phải phá bỏ trồng mới. Để có sản phẩm cung cấp cho thị trường Tết năm nay, thành viên câu lạc bộ phải tìm đến các tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng… để hợp tác sản xuất trái bưởi tạo hình. Tuy nhiên, thời tiết năm nay diễn biến bất thường nên bưởi ra hoa tự nhiên sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch. Dự kiến, số lượng bưởi hồ lô tạo hình chỉ còn khoảng 3.000 trái thay vì 10.000 trái như các năm trước.

Bà con vùng ĐBSCL trong thời gian qua luôn nỗ lực sáng tạo, cho ra các sản phẩm mới phục vụ thị trường, trong đó có bưởi hồ lô. Vào thời điểm này, các nhà vườn ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đang tất bật vào khuôn, tạo hình bưởi hồ lô bán dịp Tết.

Trái cây tạo hình dịp Tết ‘sốt’ hàng Trái cây tạo hình dịp Tết ‘sốt’ hàng

VTV.vn - Thị trường trái cây tạo hình tại Cần Thơ dịp Tết đang sốt hàng do thời tiết bất lợi, tỷ lệ hao hụt cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước