Rượu nếp, trái cây đắt hàng dịp Tết Đoan Ngọ

Quốc Anh (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 20/06/2015 06:43 GMT+7

Ngay từ sáng sớm, các chị em phụ nữ đã đi chợ sắm đồ. (Ảnh: Khampha)

VTV.vn - Hôm nay (20/6) - ngày 5/5 âm lịch - ngày Tết Đoan Ngọ (Tết diệt sâu bọ), giá cả của một số mặt hàng như: rượu nếp, các loại hoa quả... có biến động so với mọi ngày.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV tại một số chợ lớn trên địa bàn Thủ đô Hà Nội vào chiều 19/6, mặt hàng rượu nếp đã được bày bán nhiều và tương đối đắt hàng.

Rượu nếp trắng được tiêu thụ nhiều nhất với giá bán tại các chợ là khoảng 40.000 đồng/kg, trong khi đó rượu nếp cẩm được tiêu thụ ít hơn với giá trung bình là 50.000 đồng/kg. Tuy nhiên, nhiều người kinh doanh mặt hàng này cho biết, rượu nếp năm nay không bán chạy bằng năm 2014 do thời tiết nắng nóng.

Những loại hoa quả được nhiều người chọn để diệt sâu bọ như: mận hay vải thiều cũng tăng giá. Dịp Tết Đoan Ngọ năm nay, mặt hàng mận khan hàng hơn năm 2014, nên giá cũng cao hơn. Mận loại 1 có giá từ 130.000 – 150.000 đồng/ kg; loại 2 từ 60.000 - 70.000 đồng/ kg.

Trong ngày hôm nay, giá các loại hoa quả này có thể vẫn tiếp tục tăng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước