Khánh kiệt vì COVID-19, bán vàng để trả nợ

Đức Cường-Thứ ba, ngày 27/07/2021 18:17 GMT+7

VTV.vn - Đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành tại Ấn Độ. Đi cùng với số bệnh nhân tăng cao là chi phí y tế khổng lồ khiến nhiều người dân nước này khó có thể trang trải.

Nhiều người dân Ấn Độ đang phải vật lộn để thanh toán các khoản vay vì mục đích điều trị y tế.

Ông Anil Sharma đã rất hạnh phúc khi đón người con trai 24 tuổi từng bị mắc COVID-19 từ bệnh viện về nhà. Hiện nay con trai ông đang trong quá trình hồi phục, tuy nhiên một nỗi lo khác lại ập đến, đó là đủ loại khoản vay đang đè nặng lên cả gia đình.

"Tôi vay được khoảng 9.500 USD để nộp tiền cho bệnh viện. Sau đó, những người bạn của con trai tôi đến giúp đỡ thêm được khoảng 25.000 USD nữa. Với từng đấy tiền vẫn chưa đủ, tôi vẫn phải vay thêm để trả viện phí", ông Anil Sharma, cha của bệnh nhân COVID-19, chia sẻ.

Tổng số tiền ông Anil Sharma phải đóng viện phí là khoảng 50.000 USD và ngoài khoản tiền đã huy động được là 34.500 USD, hiện ông chưa biết sẽ trả khoản tiền còn lại như thế nào.

Khánh kiệt vì COVID-19, bán vàng để trả nợ - Ảnh 1.

Một tiệm thu mua trang sức vàng cũ ở Mumbai, Ấn Độ. (Ảnh: Bloomberg)

Tình cảnh của ông Sharma rất phổ biến tại Ấn Độ, nơi đại dịch COVID-19 không chỉ cướp đi rất nhiều sinh mạng, mà còn khiến nhiều gia đình trở nên bần cùng hóa.

Nợ nần đã thúc đẩy làn sóng bán tài sản để trang trải chi phí, trong đó có vàng. Người dân đem vàng đi bán ồ ạt đã khiến giá vàng giảm mạnh. Theo thống kê, doanh số bán vàng năm 2020 đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 2 thập niên gần đây.

Các chuyên gia y tế Ấn Độ cho rằng việc thiếu thốn sự hỗ trợ chi phí y tế nhà nước là vấn đề lớn trong thời kỳ xảy ra đại dịch và các khoản nợ y tế sẽ ngăn trở đà phục hồi của kinh tế nước này.

"Đầu tư công của Ấn Độ vào mạng lưới y tế luôn ở mức thấp, hệ quả của việc chúng tôi đã không chú trọng đúng mức đến lĩnh vực này trong 70 - 75 năm qua. Đây là lúc cần tăng cường đầu tư công cho y tế hơn bao giờ hết", Giám đốc Tổ chức Y tế công cộng Ấn Độ Sakthivel Selvajal nhận định.

Một nghiên cứu của Tổ chức Y tế công cộng Ấn Độ cho thấy, chi phí nằm phòng chăm sóc sức khỏe đặc biệt có thể tương đương 16 tháng tiền lương của người lao động phổ thông và cắt giảm chi phí y tế đang là vấn đề cấp bách tại nước này.

'Sóng thần” COVD-19 tác động đến kinh tế Ấn Độ nhẹ hơn dự báo "Sóng thần” COVD-19 tác động đến kinh tế Ấn Độ nhẹ hơn dự báo

VTV.vn - Tác động của cơn “sóng thần” đại dịch COVD-19 hồi tháng 5 và tháng 6 tới nền kinh tế Ấn Độ là nhẹ hơn dự báo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước