Khó kiểm soát việc kinh doanh rượu

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 01/11/2017 11:33 GMT+7

Hiện kinh doanh rượu vẫn nằm trong nhóm ngành nghề có điều kiện. Tuy nhiên, theo các chuyên gia pháp lý, các điều kiện hiện vẫn lỏng lẻo và chưa thể kiểm soát được việc bán rượu.

Đã có rất nhiều ý kiến nghi ngại khi lượng rượu tự nấu chưa được kiểm soát, lực lượng chức năng không thể kiểm tra liên tục hay chế tài liệu có đủ mạnh để xử lý các hành vi bán rượu sai quy định.

Phóng viên VTV đã đi tìm hiểu ở con phố có nhiều cửa hàng bán rượu ở Hà Nội. Tại đây có những thời điểm, các cửa hàng bán rượu lên tới con số hàng chục điểm. Theo các chủ cửa hàng, thỉnh thoảng mới bị kiểm tra về nhãn mác, xuất xứ. Còn việc bán rượu gì, bán cho ai, do cửa hàng tự quyết định.

Hiện kinh doanh rượu vẫn nằm trong nhóm ngành nghề có điều kiện. Tuy nhiên, theo các chuyên gia pháp lý, các điều kiện này hiện vẫn còn khá lỏng lẻo và chưa thể kiểm soát được việc bán rượu.

Cũng có những đề xuất nên xử lý ở mức hình sự với những hành vi bán rượu cho trẻ em dưới 18 tuổi hay đánh thuế rượu ở mức cao. Tuy nhiên, ngoài cách mua thông thường, người ta cũng có thể dùng nhiều cách khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước