Khó tìm đầu ra cho xoài tròn Yên Châu, Sơn La

Quỳnh Anh - Nam Việt-Thứ sáu, ngày 26/06/2015 09:35 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù xoài tròn Yên Châu được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý, tuy nhiên người dân đang gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm.

Xoài tròn Yên Châu trọng lượng mỗi quả khoảng từ 125 - 200g, có vị ngọt đậm đà và hương thơm đặc trưng. Năm nay, người trồng xoài tại Yên Châu gặp nhiều khó khăn hơn do xoài vừa mất mùa, vừa mất giá. Theo đó, giá xoài loại 1 là 20.000 đồng/kg, xoài loại 2 có giá 13.000 -15.000 đồng/kg

Thời tiết nắng hạn kéo dài vào những tháng trước phần nào đã làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của quả xoài, làm giảm năng suất cây trồng. Ngoài ra, người trồng xoài còn gặp khó khăn trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm. Người dân chủ yếu bán cho các thương lái với giá rẻ hoặc tự mang xoài ra dọc hai bên đường quốc lộ 6 để tiêu thụ, còn trên địa bàn hiện chưa có đơn vị nào đứng ra bao tiêu sản phẩm cho người dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước