Xoài Đồng Nai được cấp phép vào thị trường Nhật Bản

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ tư, ngày 17/06/2015 10:41 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Theo Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai, Bộ Nông Lâm Thủy sản Nhật Bản vừa cấp phép cho trái xoài Đồng Nai vào thị trường quốc gia này.

Giống xoài mà các doanh nghiệp Nhật Bản đồng ý cấp phép được trồng tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Hiện địa phương này đang mở rộng diện tích sản xuất xoài theo chuẩn VietGAP.

Các doanh nghiệp Nhật Bản cũng mong muốn mở rộng nhập khẩu thêm nhiều mặt hàng trái cây, nông sản khác của Đồng Nai; đồng thời mong muốn hợp tác, chuyển giao các công nghệ hiện đại trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cho Đồng Nai để cùng hợp tác trong xuất khẩu nông sản.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng đang có những chính sách cụ thể về thực hiện Chương trình phát triển cây trồng chủ lực, cùng với đó là xây dựng thương hiệu sản phẩm cho sản phẩm cây trồng, trong đó có các sản phẩm nông nghiệp được hỗ trợ xây dựng thương hiệu như: xoài Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc; xoài La Ngà, huyện Định Quán…

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước