Khó xử lý thực phẩm chức năng vi phạm quảng cáo

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 06/03/2017 13:47 GMT+7

(Ảnh minh họa: VOV)

VTV.vn - Các đơn vị chức năng vì nhiều lý do rất khó xử lý những thực phẩm chức năng được quảng cáo với nội dung chưa được cơ quan y tế thẩm định.

Đây là nội dung báo cáo của Bộ Y tế tại Hội thảo đánh giá việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2016 ở khu vực phía Nam do Đoàn giám sát Quốc hội tổ chức tại TP.HCM vào sáng 6/3. Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng.

Theo Bộ Y tế, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh nhập khẩu thực phẩm chức năng từ Trung Quốc về, dán nhãn mác của các dòng sản phẩm Mỹ, Canada, Australia…, sau đó tuyên truyền, phát tán nhiều tài liệu quảng cáo thực phẩm chức năng không đúng với tác dụng của sản phẩm. Hiện các cơ quan quản lý rất khó xử lý những trường hợp vi phạm quảng cáo do không có nguồn kinh phí độc lập, thiếu cán bộ chuyên trách.

Tại hội thảo, Bộ Y tế đã đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng giám sát, quản lý chặt chẽ việc quảng cáo thực phẩm chức năng của những đơn vị phát hành quảng cáo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước