Khoai lang cần được xuất khẩu chính ngạch

Tiến Triển - Mười Một (VTV9)-Thứ tư, ngày 14/11/2018 06:06 GMT+7

VTV.vn - Bức tranh ảm đạm với hàng nghìn ha khoai lang đến lứa thu hoạch không bán được đã cho thấy sự cấp thiết phải đưa mặt hàng này vào xuất khẩu chính ngạch.

Cũng như nhiều mặt hàng nông sản khác, giá khoai lang bị trồi sụt thất thường, vài ba năm lại tái diễn tình trạng được mùa mất giá. Tuy nhiên, việc giá khoai lang rớt tới mức thấp thảm hại như hiện nay là chuyện chưa từng xảy ra. Nông dân tại tỉnh Vĩnh Long, thủ phủ khoai lang miền Tây, đang kêu cứu vì phải chịu nhiều thiệt hại.

Việc thay đổi giống khoai mới để có thêm nhiều thị trường ngoài Trung Quốc trên thực tế không hề đơn giản. Tuy nhiên, đây vẫn là giải pháp để nông dân sớm vượt qua khó khăn thay vì phải thụ động chờ đợi thị trường tiêu thụ khoai lang truyền thống phục hồi trở lại. Dù khó khăn là vậy nhưng trong những ngày này, nông dân vùng trồng khoai lang nổi tiếng ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long vẫn tiếp tục xuống giống vụ mới. Niềm tin vào một vụ mùa thắng lợi cũng chỉ dựa vào kinh nghiệm và hy vọng.

Trong lúc này, nhiều ý kiến cho rằng, khoai lang cần được xuất khẩu chính ngạch. Có thể thấy rõ, việc cạnh tranh với khoai lang trồng tại Trung Quốc không phải là vấn đề chính khiến việc xuất khẩu khoai lang của tỉnh Vĩnh Long bị chững lại. Mấu chốt của khó khăn chính là việc thiếu "giấy thông hành" chính ngạch. Ngoài ra, việc đa dạng thị trường cũng hết sức cần thiết và những giải pháp trên nằm ngoài khả năng của nông dân hoặc chính quyền tỉnh Vĩnh Long.


Thủ phủ khoai lang miền Tây kêu cứu Thủ phủ khoai lang miền Tây kêu cứu

VTV.vn - Khoảng 1 tháng trở lại đây, khoai lang rớt giá trầm trọng. Ở tỉnh Vĩnh Long, nhiều nông dân phải "ngậm đắng" bỏ ruộng, bị thiệt hại nặng nề bởi khoai lang không có đầu ra.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước