Khối đầu tư nước ngoài giải ngân ở mức cao nhất trong 10 năm

Lê Hương - Thúy Lan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 10/06/2017 20:15 GMT+7

VTV.vn - Trong 5 tháng đầu năm, khối đầu tư nước ngoài đã giải ngân ở mức cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Với kỳ vọng nền kinh tế đang trên đà đi lên vững chắc cũng như triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm, khối đầu tư nước ngoài đã giải ngân ở mức cao nhất trong vòng 10 năm qua. Đây cũng chính là động lực để tiếp tục tạo đà cho thị trường chứng khoán đi lên.

Ông Chen Bin, nhà sáng lập quỹ đầu tư Đệ Nhất Hải Ngoại của Trung Quốc, đã mua cổ phần để nắm quyền chi phối một công ty chứng khoán tại Việt Nam. Bên cạnh đó, trong 2 năm qua, ông Chen Bin cùng một nhóm nhà đầu tư lớn Trung Quốc đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo báo cáo mới nhất từ Trung tâm lưu ký chứng khoán, riêng tháng 5, số nhà đầu nước ngoài đăng ký giao dịch mới đã lên mức cao nhất trong 7 năm qua. Lượng mua ròng của khối ngoại cũng đạt trên 6700 tỷ đồng, cao nhất trong vòng 10 năm.

Bước sang tháng thứ sáu mua ròng liên tiếp, dòng vốn ngoại đang là một trong những động lực giúp thị trường chứng khoán Việt Nam khởi sắc. Chỉ số Vn-Index trong tuần qua cũng đã có lúc đạt mốc 750 điểm, mốc cao nhất trong vòng 9 năm trở lại đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước