Khối ngoại kéo dài đà mua ròng

VTV Digital-Thứ hai, ngày 14/11/2022 13:27 GMT+7

VTV.vn - Tuần qua, khối ngoại đã mua ròng hơn 4.000 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán.

Cuối tuần qua VN-Index ghi nhận một phiên phục hồi tích cực. Ngay cả trong bối cảnh có không ít nhóm cổ phiếu như bất động sản, xây dựng và vật liệu, hay nhóm chứng khoán, với 90 mã giảm sàn trên HOSE, nhưng chỉ số chung vẫn kết phiên tăng hơn 7 điểm.

Điểm nhấn nổi bật tới từ sức mua ròng đột biến của khối ngoại, lên tới hơn 2.500 tỷ đồng. Đây cũng là phiên mua ròng mạnh nhất của khối này trong hơn 1 năm qua và riêng khối này đã chiếm tới 1/3 thanh khoản sàn HOSE trong phiên, tập trung chủ yếu vào STB, KDH, HPG, VHM, kết thúc 1 tuần mua ròng liên tục của các nhà đầu tư nước ngoài.

Riêng tuần qua, khối ngoại đã mua ròng hơn 4.000 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán, trong đó riêng quỹ Fubon ETF góp gần 1.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, dòng tiền từ Thái Lan đổ mạnh vào quỹ ETF của Việt Nam sau vài tháng có phần chững lại.

Khối ngoại kéo dài đà mua ròng - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Đầu tư)

"Khi các quỹ đầu tư vào Việt Nam, luận điểm chính họ nhìn thấy Việt Nam là điểm sáng không chỉ của Đông Nam Á, mà của cả châu Á về kinh tế vĩ mô. Đương nhiên thời điểm giải ngân mạnh và chậm có sự khác nhau phụ thuộc một phần vào biến động ngắn hạn. Tuy nhiên quan điểm đầu tư họ ưu tiên biến số dài hạn", ông Vũ Đức Nam, Sáng lập ART Investor, đánh giá.

Tuần qua cũng ghi nhận có những tin đồn rằng Việt Nam không còn tên trong danh sách Liên Đoàn Sở Giao dịch Chứng khoán Thế giới (WFE) và tin đồn rằng đây là cơ sở để vốn ngoại đột ngột rút ra. Tuy nhiên, với quan điểm đầu tư dài hạn của quỹ ngoại, giới chuyên gia cho rằng sẽ không bao giờ có chuyện rút vốn đột ngột.

"Luồng thông tin đến với chúng ta rất nhiều nhưng phải chắt lọc xem có xác đáng hay không. Bởi quỹ ETF lập ra ở một quốc gia nào đó tức là họ lập cây cầu dẫn vốn để các nhà đầu tư của họ có thể đầu tư vào Việt Nam thông qua ETF. Họ phải nghiên cứu rất nhiều yếu tố, đặc biệt là vĩ mô để có thể mở ra quỹ như vậy. Nó không đơn giản là vấn đề kỹ thuật có thể rút vốn trong một sớm một chiều là điều không thể có", ông Đỗ Bảo Ngọc, Sáng lập Fstock, nhận định.

Với tầm nhìn từ 3 - 5 năm và mức định giá hiện tại của VN-Index, dòng vốn ngoại được dự báo sẽ tiếp tục là trụ đỡ vững chắc của rổ VN30 trong giai đoạn tới.

Thị trường biến động mạnh, Uỷ ban Chứng khoán lên tiếng Thị trường biến động mạnh, Uỷ ban Chứng khoán lên tiếng

VTV.vn - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã thông tin về tình hình thị trường chứng khoán thời gian qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước