Nhà đầu tư ngoại rút tiền kỷ lục khỏi trái phiếu Trung Quốc

VTV Digital-Thứ ba, ngày 12/04/2022 10:03 GMT+7

Khu trung tâm tài chính Lujiazui (Thượng Hải, Trung Quốc). Ảnh: Reuters

VTV.vn - Dự báo xu hướng rút tiền khỏi trái phiếu Trung Quốc vẫn có thể tiếp tục trong đầu tháng 4 này.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã giảm nắm giữ khoảng 15 tỷ USD trái phiếu Trung Quốc trong tháng 3 vừa qua. Đây là tháng ghi nhận mức rút tiền kỷ lục của khối ngoại khỏi thị trường trái phiếu nước này.

Tháng 2, các nhà đầu tư ngoại cũng đã rút hơn 7 tỷ USD khỏi trái phiếu Trung Quốc thông qua kênh giao dịch với Hong Kong.

Thời báo phố Wall dẫn các phân tích của giới chuyên gia tài chính cho hay, đợt bán tháo lần này do nhiều nguyên nhân như lo ngại rủi ro địa chính trị khi đầu tư tại Trung Quốc, sự bất ổn kinh tế cũng như chênh lệch lợi suất giảm dần của thị trường trái phiếu lớn thứ 2 thế giới so với trái phiếu Mỹ.

Zhaopeng Xing, chiến lược gia cấp cao về Trung Quốc tại Australia & New Zealand Banking Group, cho biết một số quỹ quốc tế lo ngại việc giữ tài sản của Trung Quốc sau các lệnh trừng phạt kinh tế khắc nghiệt của phương Tây đối với Nga.

Mặt khác, theo ông, nhiều khả năng Ngân hàng Trung ương Nga sẽ bán trái phiếu Trung Quốc để huy động tiền mặt và trả nợ nước ngoài, do tài sản của Nga tại Mỹ, Nhật và EU đang bị đóng băng.

Tuy vậy, Jonathan Fortun, chuyên gia tại Viện Tài chính quốc tế cho rằng, số tiền mà các nhà đầu tư nước ngoài rút khỏi thị trường trái phiếu Trung Quốc vừa qua "là quá nhỏ so với tổng các khoản nợ Trung Quốc mà họ đang sở hữu, khoảng 561 tỷ USD".

Nhưng ông nói đợt bán tháo lần này đáng chú ý bởi Trung Quốc thường đứng ngoài xu thế rút tài sản trong các đợt căng thẳng của thị trường trước đây, như cú sốc vì dịch COVID-19 hay cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Năm ngoái, chênh lệch lãi suất trái phiếu Mỹ và Trung Quốc là hơn 2 điểm phần trăm. Song hiện mức chênh này đã rút về còn 0,12 điểm phần trăm, theo tính toán của FactSet.

Vỡ nợ trái phiếu doanh nghiệp ở Trung Quốc lên mức kỷ lục Vỡ nợ trái phiếu doanh nghiệp ở Trung Quốc lên mức kỷ lục

VTV.vn - Trong nửa đầu năm nay, Trung Quốc ghi nhận hàng loạt vụ vỡ nợ trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị khoảng 18 tỉ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước