Khối tài sản 130 tỷ USD của Bill Gates: Tranh độc, xế hộp, đất "thẳng cánh cò bay"...

Thùy An-Thứ tư, ngày 05/05/2021 06:54 GMT+7

VTV.vn - Khối tài sản này hoàn toàn có thể bị chia đôi bởi vụ ly hôn giữa Bill Gates và người vợ Melinda Gates.

Theo thống kê của Forbes, Bill Gates, người đồng sáng lập Microsoft vào năm 1975 hiện đang có tài sản trị giá 130,5 tỷ USD. Khối tài sản khổng lồ này đang giúp Bill Gates là người giàu thứ 4 thế giới, khi chỉ đứng sau Jeff Bezos của Amazon, ông trùm thời trang Bernard Arnault của LVMH và Elon Musk của Tesla. Ông cũng là một trong 8 người sở hữu 100 tỷ USD trên thế giới.

Khối tài sản khổng lồ này chủ yếu đến từ đầu tư vào cổ phiếu và nhiều loại tài sản khác. Bill Gates đã thành lập quỹ đầu tư trị giá 1 tỷ USD mang tên Breakthrough Energy, cùng với 20 quỹ khác.

Bên cạnh cổ phiếu, gia đình Gates cũng sở hữu bất động sản ở 5 tiểu bang, dàn xe Porsche trị giá 2 triệu USD; một bộ sưu tập nghệ thuật đắt giá trong đó bao gồm tác phẩm Vinci Codex trị giá 30 triệu USD mà Gates đã mua trong cuộc đấu giá trước đây, cùng một dàn máy bay phản lực riêng.

Về nhà cửa, đáng chú ý nhất là dinh thự có tên Xanadu 2.0 Mansion. Đây là nơi ở chính của gia đình Gates bên cạnh các dinh thự sang trọng khác ở khắp nước Mỹ.

Khối tài sản 130 tỷ USD của Bill Gates: Tranh độc, xế hộp, đất thẳng cánh cò bay... - Ảnh 1.

Xanadu 2.0 - một trong rất nhiều bất động sản mà Bill Gates sở hữu

Biệt thự này có diện tích hơn 6.000 m2 nhìn ra hồ Washington. Bill Gates đã mua lô đất này vào năm 1988 với giá 2 triệu USD, và đã dành 7 năm để xây dựng ngôi nhà mơ ước của mình với chi phí 63 triệu USD. Ngôi nhà hiện trị giá khoảng 125 triệu USD

Xanadu 2.0 không phải là ngôi nhà đồ sộ duy nhất thuộc sở hữu của vợ chồng Bill Gates.

Gia đình nổi tiếng này cũng sở hữu một trang trại trị giá 59 triệu USD ở Wellington, Florida; trang trại Irma Lake Lodge, trị giá 9 triệu USD ở Wyoming. Tỷ phú sáng lập Microsoft mua trang trại này vào năm 2009.

Vợ chồng Bill Gates cũng có hai ngôi nhà ở California. Một ngôi nhà có tên Rancho Paseana, được mua vào năm 2014 với giá 18 triệu USD. Ngồi nhà gồm trường đua ngựa, vườn cây ăn quả và chuồng nuôi 50 con ngựa.

Khối bất động sản còn lại ở California có giá 43 triệu USD được mua vào năm 2020.

Về đất đai, ngoài 5 ngôi nhà, Bill Gates đã âm thầm xây dựng một danh mục đầu tư nông nghiệp khổng lồ. Hiện ông là chủ sở hữu tư nhân lớn nhất về đất nông nghiệp ở Mỹ, với 242.000 mẫu Anh ở 18 tiểu bang khác nhau.

Khối tài sản 130 tỷ USD của Bill Gates: Tranh độc, xế hộp, đất thẳng cánh cò bay... - Ảnh 2.

Bill Gates đang sở hữu 242.000 mẫu Anh đất nông nghiệp tại 18 tiểu bang

Các tờ báo cho hay, lý do vì sao Bill Gates đầu tư vào đất nông nghiệp nhiều là chưa rõ và các thông tin liên quan rất ít ỏi. Việc mua đất chủ yếu được thông qua các tổ chức đầu tư cá nhân của tỷ phú công nghệ.

Về dàn máy bay riêng, gia đình Gates được cho là sở hữu hai chiếc Gulfstream G650ER trị giá 65 triệu USD, hai chiếc Bombardier Challenger 350, một chiếc Cessna Seaplane và một bộ sưu tập máy bay trực thăng.

Khối tài sản 130 tỷ USD của Bill Gates: Tranh độc, xế hộp, đất thẳng cánh cò bay... - Ảnh 3.

Một trong những chiếc máy bay phản lực Gulfstream G650 của Bill Gates

Vào tháng 2, nói chuyện với Fox News để quảng bá cuốn sách Làm thế nào để tránh thảm họa khí hậu, Gates đã được hỏi làm cách nào để biện minh cho việc sử dụng máy bay riêng với lập trường của một người đi tiên phong về bảo vệ trái đất. 

 Trả lời, tỷ phú 64 tuổi cho biết, ông đang thực hiện các bước để bù đắp lượng khí thải carbon cá nhân thông qua công việc của mình.

"Tôi đang bù đắp lượng khí thải carbon của mình bằng cách mua nhiên liệu hàng không sạch, tài trợ cho việc thu giữ carbon, các dự án nhà ở chi phí thấp sử dụng điện thay vì khí đốt tự nhiên", ông cho hay.

Khối tài sản 130 tỷ USD của Bill Gates: Tranh độc, xế hộp, đất thẳng cánh cò bay... - Ảnh 4.

Một chiếc Porsche Taycan Turbo S thuộc sở hữu của Bill Gates

Về dàn xe sang, Bill Gates là chủ sở hữu của một chiếc Porsche 930 Turbo, một chiếc Jaguar XJ6 và một chiếc Ferrari 348.

Ông không hề che dấu tình yêu với các mẫu ô tô. Ngôi nhà ở Seattle của ông có một gara với sức chứa khoản 30 chiếc.

Vào tháng 2/2020, ông Gates cho biết, lần mua xe gần nhất là chiếc xe ô tô điện Porsche Taycan. "Tôi phải nói rằng đó là một chiếc xe hơi đắt tiền, nhưng nó rất, rất tuyệt", Gates nói trong một cuộc phỏng vấn trên YouTube.

Về bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật, Bill Gates được đánh giá là người chịu bỏ tiền để mua những tác phẩm rất đắt tiền. Nổi bật nhất trong bộ sưu tập này là là Codex của Leonardo da Vinci – tác phẩm được ông mua vào năm 1994 với giá 30 triệu USD trong cuộc đấu giá tại Christie's ở New York.

Khối tài sản 130 tỷ USD của Bill Gates: Tranh độc, xế hộp, đất thẳng cánh cò bay... - Ảnh 5.

Cuốn sổ Codex của Leonardo da Vinci được Bill Gates mua với giá 30 triệu USD vào năm 1994

Ngoài ra, bộ sưu tập nghệ thuật của ông còn có một bức tranh sơn dầu có tên Lost On The Grand Banks của Winslow Homer, được ông mua với giá 36 triệu USD vào năm 1998; tác phẩm mang tên Polo Crowd của George Bellows, có giá 28 triệu USD vào năm 1999; bức Room of Flowers của Childe Hassam, trị giá 20 USD; tác phẩm The Nursery của William Merritt Chase trị giá 10 triệu USD.

Khối tài sản 130 tỷ USD của Bill Gates: Tranh độc, xế hộp, đất thẳng cánh cò bay... - Ảnh 6.

Bức tranh sơn dầu có tên Lost On The Grand Banks của Winslow Homer, được Bill Gates mua với giá 36 triệu USD vào năm 1998

Gates, có ba con - Jennifer, 25 tuổi; Phoebe, 18 tuổi; và Rory, 21 tuổi. Sở hữu khối tài sản kếch xù nhưng Bill và Melinda Gates đã cam kết sẽ cho đi phần lớn tài sản trước khi họ chết. Tỷ phú 64 tuổi cho biết sẽ để lại cho mỗi con 10 triệu USD. Đây là một phần rất rất nhỏ so với tài sản của bố mẹ.

Trong đơn xin ly hôn, bà Melinda Gates viết lý do mình và chồng, tỷ phú Bill Gates ly hôn sau 27 năm chung sống là "hôn nhân tan vỡ không thể cứu vãn".

Lá đơn này cũng tiết lộ, cặp đôi tỷ phú đã không kí thỏa thuận tiền hôn nhân.

Lý do đằng sau quyết định chia tay đột ngột này vẫn còn là một bí ẩn nhưng bà Melinda trong một vài cuộc nói chuyện trước đây tiết lộ, chồng bà, tỷ phú Bill Gates gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa công việc và gia đình.

Trong đơn ly hôn, được đệ trình lên Tòa Thượng thẩm Quận King, Washington, bà Melinda yêu cầu thẩm phán ra phán quyết chấm dứt cuộc hôn nhân "vào ngày được ghi trong hợp đồng ly thân". Tuy nhiên, hợp đồng ly thân không có trong hồ sơ nộp lên tòa án nên thời điểm là không rõ ràng.

Vì hai bên không kí thỏa thuận trước khi ly hôn nên thỏa thuận duy nhất liên quan đến ly hôn là hợp đồng ly thân. Trong đơn, bà Melinda không yêu cầu bất kỳ sự hỗ trợ nào của chồng nhưng yêu cầu thời điểm phiên xét xử diễn ra vào tháng 4/2022. Tuy nhiên, theo giới truyền thông, có khả năng vụ ly hôn sẽ được giải quyết mà không cần xét xử.

Bill Gates có thể mất nửa tài sản vì ly hôn Bill Gates có thể mất nửa tài sản vì ly hôn

VTV.vn - Cuộc chia tay giữa Bill Gates và Melinda Gates có thể trở thành vụ ly hôn đắt giá nhất trong lịch sử.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước