Khơi thông “luồng xanh” đường thủy để tiêu thụ nông sản

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 31/08/2021 19:47 GMT+7

VTV.vn - Việc khơi thông “luồng xanh” đường thủy là giải pháp cấp thiết cho việc thu hoạch, tiêu thụ hàng nông sản trong mùa dịch.

Hiện ĐBSCL đang vào vụ thu hoạch lúa Hè Thu và còn hơn 500.000 ha lúa phải thu hoạch từ nay đến giữa tháng 9. Việc thu hoạch phải nhanh chóng vì đang trong mùa mưa hạt thóc dễ nảy mầm. Tương tự, tôm, cá tra cũng không để được dưới ao lâu vì sẽ quá lứa.

Bộ NN-PTNT đang kêu gọi các địa phương vận hành một cơ chế "luồng xanh" đường thủy như đã làm với đường bộ để tạo điều kiện thuận lợi tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân.

Tại tỉnh Hậu Giang, hiện lúa Hè Thu chưa thu hoạch còn nhiều. Ngoài huy động các hợp tác xã, địa phương còn liên kết với 20 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để tập trung thu mua hết lúa cho nông dân.

Trên cơ sở thống nhất cơ chế quản lý phương tiện xanh, con người xanh, địa phương đã mở "luồng xanh" đường thủy và có hướng dẫn các điều kiện cho ghe thuyền ngoài tỉnh.

Khơi thông “luồng xanh” đường thủy để tiêu thụ nông sản - Ảnh 1.

Thương lái tại tỉnh Sóc Trăng thu mua lúa hàng hóa. Ảnh: VOV.

Sau cuộc hop trực tuyến mới đây, các Bộ, ngành và 19 tỉnh ĐBSCL đã thống nhất bố trí các điểm test nhanh COVID-19 tại các cảng hoặc các chốt đường sông, công bố số điện thoại và thông báo cho các tài công biết.

Với "xã đỏ", "ấp đỏ" do có người nhiễm COVID-19, địa phương tổ chức thu hoạch nông sản, bố trí điểm tập kết nông sản để các phương tiện vận tải đến bốc xếp và vận chuyển nhanh.

Ông Lê Minh Đạo - Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải cho biết: "Cục đường thủy nội địa đã phối hợp các địa phương công bố các biện pháp chống dịch, giao cảng vụ thông báo trước các yêu cầu chống dịch của các địa phượng để các tàu thuyền chuẩn bị sẵn sàng thông qua chốt thuận lợi hơn".

Cùng với hệ thống đường thủy, việc đưa tàu cao tốc, tàu hải quân vào vận chuyển nông sản từ các tỉnh ĐBSCL về TP Hồ Chí Minh trong những ngày qua đã góp phần tiêu thụ một lượng lớn nông sản.

TP Hồ Chí Minh là địa điểm trả hàng hóa và điểm gom hàng hóa là những bến cảng nội địa tại các tỉnh xuất phát từ Long An đến Tiền Giang, Bến Tre và Vĩnh Long. Với việc quản lý dịch bệnh trên cơ sở minh bạch điểm đi, điểm đến, lượng nông sản qua đường thủy dự kiến sẽ đạt gần 10.000 tấn trong những ngày tới.

Không để việc kiểm dịch làm tắc “luồng xanh” quốc gia Không để việc kiểm dịch làm tắc “luồng xanh” quốc gia Xử lý nghiêm việc lợi dụng “luồng xanh” để chở người, hàng hóa cấm Xử lý nghiêm việc lợi dụng “luồng xanh” để chở người, hàng hóa cấm Bổ sung “luồng xanh” vận chuyển vật liệu xây dựng cao tốc Bắc - Nam Bổ sung “luồng xanh” vận chuyển vật liệu xây dựng cao tốc Bắc - Nam


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước