Không có chuyện ép “hộ” lên doanh nghiệp mới được vay vốn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 13/02/2017 11:04 GMT+7

VTV.vn - Nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ như đang ngồi trên đống lửa vì Thông tư 39 của NHNN vừa mới ban hành. Theo đó, từ 15/3, hộ kinh doanh, tổ hợp tác nhỏ lẻ sẽ không được vay vốn.

Theo tờ Đầu tư, quy định này gây ra hiểu lầm hộ kinh doanh sẽ bị "ép" nâng cấp thành doanh nghiệp hoặc sẽ phải vay vốn ngân hàng với lãi suất cao như vay tiêu dùng.

Trao đổi với báo Đầu tư, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Ngân hàng Nhà nước cho hay, những quy định này không phải do Ngân hàng Nhà nước "nghĩ ra" mà Ngân hàng Nhà nước chỉ triển khai Bộ Luật dân sự 2015. Theo đó, chủ thể tham gia quan hệ dân sự chỉ có pháp nhân và cá nhân.

Theo thống kê chưa đầy đủ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), hiện cả nước có tới khoảng 5,6 triệu hộ kinh doanh. Tuy nhiên, các hộ kinh doanh không nên vội lo lắng. Bởi theo thông tin từ báo Đầu tư, đại diện một ngân hàng thương mại cổ phần VP Bank cho hay, quy định mới chỉ thay đổi về mặt câu chữ, còn đối tượng vay vốn và chính sách cho vay của ngân hàng với các hộ kinh doanh, tổ hợp tác không có gì thay đổi. Không có chuyện ngân hàng lại bỏ qua một bộ phận khách hàng tiềm năng như vậy.

Đại diện ngân hàng khác lại cho biết, quy định mới sẽ tạo thuận lợi hơn cho các ngân hàng trong việc ký hợp hợp đồng vay vốn và đòi nợ.

Trước đây, đại diện tổ hợp tác hay hộ gia đình đứng ra vay vốn, tất cả các thành viên phải liên đới chịu trách nhiệm. Song khi nợ xấu xảy ra, các thành viên lại phủ nhận trách nhiệm, khiến vụ việc kéo dài. Trong khi nếu ký hợp đồng với cá nhân, sự việc sẽ xử lý dễ dàng hơn.

Trả lời phỏng vấn trên báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Luật sư Trương Thanh Đức - Chủ tịch Câu lạc bộ Pháp chế Ngân hàng - cho biết, Thông tư 39 chỉ xác định lại đối tượng vay vốn gồm pháp nhân và cá nhân là theo thông lệ chung của toàn thế giới.

Để vay vốn, các hộ kinh doanh phải chuyển đổi thành doanh nghiệp hoặc chủ hộ phải đứng tên vay và cá nhân sẽ chịu trách nhiệm trả nợ.

Tuy nhiên, cũng theo VOV, nhiều ý kiến cho rằng, cần phải có thời gian cần thiết để các hộ kinh doanh có thể làm lại hợp đồng với ngân hàng khi quy định mới có hiệu lực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước