Không cổ phần hóa được doanh nghiệp Nhà nước nào theo kế hoạch

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 20/11/2018 06:20 GMT+7

Ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp thông tin với báo chí tại Họp báo chuyên đề về “Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN”, ngày 19/11. Ảnh: VOV.

VTV.vn - Thông tin được Bộ Tài chính đưa ra trong buổi họp chiều 19/11.

Toàn bộ 11 doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hóa từ đầu năm đến nay đều là các doanh nghiệp đáng lẽ phải cổ phần hóa từ năm 2017, chứ không nằm trong kế hoạch năm nay.

Đại diện Bộ Tài chính chỉ ra nguyên nhân chính làm chậm quá trình cổ phần hóa là do những vướng mắc về tài chính, đất đai. Đặc biệt là vấn đề xác lập hồ sơ pháp lý đất đai do UBND địa phương thường kéo dài hơn quy định. Ngoài ra, việc Nhà nước vẫn nắm giữ tỷ lệ vốn lớn trong các phương án cổ phần hóa cũng khiến nhà đầu tư tư e ngại khi bỏ vốn. 

Theo kế hoạch, Thủ tướng yêu cầu năm nay phải cổ phần hóa ít nhất 85 doanh nghiệp. Như vậy, với tình hình này, Bộ Tài chính cho rằng nhiều khả năng sẽ không đạt được kế hoạch của năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước