Những nút thắt chờ tháo gỡ trong cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 14/11/2018 11:02 GMT+7

VTV.vn - Theo giới chuyên gia, các doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hóa của TP.HCM phần lớn là DN lớn, cơ cấu phức tạp, kinh doanh đa ngành nghề và có nhiều loại tài sản khác nhau.

Hội đồng Nhân dân TP.HCM vừa kết thúc đợt giám sát hoạt động cổ phần hóa doanh nghiệp vốn Nhà nước tại Thành phố. Động thái diễn ra sau khi UBND Thành phố kiến nghị Chính phủ cho phép lùi tiến độ đến năm 2020 mới hoàn thành cổ phần hóa, thay vì là năm 2018 như yêu cầu ban đầu. Thực tế, kết quả giám sát của Hội đồng Nhân dân Thành phố cũng thấy rõ những nút thắt chờ được tháo gỡ trong công tác cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước tại đô thị số 1 cả nước này.

Báo cáo giám sát của Hội đồng Nhân dân cũng cho thấy, không ít các tài sản hiện vẫn đang liên doanh, liên kết, chưa xác định rõ công nợ. Thậm chí, có tài sản đang tranh chấp, khởi kiện ra tòa gây nhiều khó khăn cho việc xác định giá trị của các tài sản này để cổ phần hóa .

Tiến sĩ Huỳnh Thế Du nhận định, quy trình cổ phần hóa phức tạp, đặt ra yêu cầu trách nhiệm với người đứng đầu doanh nghiệp Nhà nước rất cao. Do vậy dễ gây tâm lý né tránh, trì hoãn việc cổ phần hóa. Trong khi lại thiếu vắng các cơ chế khuyến khích, tạo động cơ để thúc đẩy tiến độ cổ phần hóa.

Việc thành phố có được cơ chế đặc thù, Quốc hội cho phép giữ lại nguồn tiền từ thoái vốn, cổ phần hóa cho ngân sách thành phố vẫn chưa đủ tạo động lực để giải quyết điểm nghẽn về cổ phần hóa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước