Không gây cản trở doanh nghiệp cung ứng hàng Tết

Linh Khánh - Minh Đức (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 17/12/2015 18:38 GMT+7

Các DN ký cam kết cung ứng nguồn hàng đảm bảo chất lượng và ổn định giá (Ảnh: Báo Lao động thủ đô)

VTV.vn -Đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại Hội nghị cân đối cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường dịp cuối năm 2015 và Tết Nguyên đán 2016 sáng 17/12.

Theo Sở Công Thương Hà Nội, dự báo tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ tại Hà Nội dịp Tết Bính Thân tăng khoảng từ 10 - 15% so với các tháng trong năm, tăng khoảng 20% so với Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Nhằm đảm bảo nguồn hàng phục vụ nhân dân trong dịp Tết Bính Thân, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu các doanh nghiệp tham gia bình ổn chủ động nguồn vốn cũng như nguồn hàng dự trữ.

Dự kiến, tổng lượng hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Nguyến đán trên địa bàn thành phố đạt trên 21.000 tỷ đồng. Cũng tại hội nghị, 8 doanh nghiệp tham gia bình ổn hàng hóa Tết Bính Thân 2016 đã ký cam kết cung ứng nguồn hàng đảm bảo chất lượng và ổn định giá.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước