Không khí trầm lắng tại các chợ Giáng sinh châu Âu

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 26/11/2021 10:41 GMT+7

VTV.vn - Bầu không khí tại các khu chợ Giáng sinh châu Âu năm nay trầm lắng và ảm đạm hơn nhiều so với mọi năm.

Tại châu Âu, các khu chợ Giáng sinh truyền thống đã bắt đầu mở cửa, báo hiệu mùa nghỉ lễ cuối năm đang tới gần. Tuy nhiên, thay vì bầu không khí lễ hội và hoạt động mua sắm sôi động, năm nay tâm lý thận trọng, lo lắng đang bao trùm lên các khu chợ trong bối cảnh dịch COVID-19 đang bùng phát tại nhiều quốc gia, đe dọa tới triển vọng kinh doanh.

Tại khu vực trung tâm thành phố Frankfurt (Đức) cây thông Giáng sinh đã được dựng lên và trang trí rực rỡ. Tuy nhiên, bầu không khí tại khu chợ Giáng sinh năm nay lại trầm lắng hơn nhiều so với mọi năm.

Các quầy hàng vẫn còn thưa thớt khách và được yêu cầu phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch. Nhiều chủ cửa hàng chỉ biết kỳ vọng, doanh thu năm nay sẽ không quá tệ.

"Chợ Giáng sinh cực kỳ quan trọng đối với truyền thống của chúng tôi và tôi hy vọng việc kinh doanh sẽ diễn ra tốt đẹp", bà Bettina Roie - chủ quầy hàng Giáng sinh tại Frankfurt, Đức cho hay.

Không khí trầm lắng tại các chợ Giáng sinh châu Âu - Ảnh 1.

Không khí trầm lắng tại các chợ Giáng sinh châu Âu. Ảnh minh họa - Ảnh: Italianwanderer.

Tuy nhiên, các chủ cửa hàng như bà Bettina vẫn còn may mắn, bởi tại nhiều nơi khác ở Đức và Áo giới chức địa phương thậm chí đã cho đóng cửa các khu chợ Giáng sinh vì dịch bệnh. Tại Dresden, các chủ doanh nghiệp đã không giấu nổi sự thất vọng, khi mọi công sức chuẩn bị, giờ đổ sông đổ biển.

Dịch bệnh COVID-19 gia tăng đột biến đang đe dọa tới hoạt động tiêu dùng trong giai đoạn cuối năm. Các số liệu mới công bố cho thấy, chỉ số niềm tin tiêu dùng tại khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone trong tháng 11 đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 7 tháng qua.

"Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, với số ca nhiễm gia tăng ở vùng trung tâm châu Âu và Đông Âu. Triển vọng trong ngắn hạn thực sự u ám đối với nền kinh tế và hoạt động tiêu dùng", ông Holger Schmieding - chuyên gia kinh tế trưởng, Ngân hàng Berenberg nói.

Các chuyên gia dự báo, dịch bệnh có thể khiến tăng trưởng kinh tế tại khu vực Eurozone trong 3 tháng cuối năm giảm từ 0,7% xuống 0,5%. Tuy nhiên, tình hình được kỳ vọng sẽ cải thiện vào khoảng tháng 2 năm sau, khi người dân đã được bảo vệ đầy đủ hơn trước dịch bệnh và có thể bắt đầu chi tiêu bình thường trở lại.

Các chợ Giáng sinh tại Đức thận trọng trước ngày mở cửa Các chợ Giáng sinh tại Đức thận trọng trước ngày mở cửa

VTV.vn - Khi châu Âu một lần nữa trở thành tâm chấn của đại dịch, một số quốc gia ở châu lục này đang xem xét áp dụng lại các biện pháp hạn chế khi mùa Giáng sinh đang đến gần.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước