Nguy cơ khan hiếm đồ chơi mùa Giáng sinh

Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ hai, ngày 27/09/2021 11:42 GMT+7

VTV.vn - Do rối loạn trong sản xuất và vận chuyển từ châu Á, thị trường đồ chơi châu Âu khan hiếm ngay sát trước thời điểm bán hàng tốt nhất trong năm.

Đại diện một công ty kho vận của Anh nói với tờ Tấm gương hàng ngày rằng: "Thông thường, vận chuyển, bốc xếp, lưu kho khá đơn giản đối với sản phẩm đồ chơi, nhưng tất cả những rủi ro có thể xảy ra đều đã thực sự xảy ra trong suốt 18 tháng qua. Để đồ chơi đến được cửa hàng là cả một quãng đường gian nan. Đồ chơi cũng là "nạn nhân" của tình trạng khan hiếm container từ Trung Quốc và Hong Kong (Trung Quốc)".

Ông Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ đồ chơi tại Vương quốc Anh lấy ví dụ, chuỗi cửa hàng đồ chơi của ông thông thường lúc nào cũng có khoảng 50 container đang trên đường từ Viễn Đông sang Anh, nhưng tuần trước, chỉ có 2 container. Các doanh nghiệp kinh doanh đồ chơi đang trong tâm trạng căng thẳng, vì mọi chậm trễ kể từ thời điểm này đều có nguy cơ hàng hóa không giao kịp trước Giáng sinh.

Đồ chơi là một thị trường lớn của châu Âu, doanh số hàng năm gần 9 tỷ USD. Theo tờ báo Bỉ Le Soir, lúc này mọi đồ chơi sản xuất tại Trung Quốc đều gặp vấn đề. Đó chủ yếu là đồ chơi ăn theo phim ảnh, trò chơi điện tử và hoạt hình của hãng Disney.

Nguy cơ khan hiếm đồ chơi mùa Giáng sinh - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Getty Images)

Bài báo viết: "Những cửa hàng đồ chơi ít lệ thuộc vào nhập khẩu từ Trung Quốc, như Lego, Playmobil, Fox&Cie… kinh doanh suôn sẻ thuận lợi hơn, vì những nhãn hiệu đó đặt nhà máy tại châu Âu. Tuy nhiên, các cửa hàng này cũng không tránh được hậu quả chung từ COVID-19, cũng bắt buộc phải tăng giá bán".

Chú thích bức ảnh kèm bài báo khuyên độc giả: "Hãy mua quà Giáng sinh năm nay cho trẻ con ngay từ bây giờ, đừng đợi tới tháng 12 mới đi mua".

Tuy nhiên, quà Giáng sinh khó có thể mua quá sớm. Tờ Salzburger Nachrichten ra tại Áo đăng bức ảnh chụp một cô bé buồn rầu khi nhận quà Noel không đúng như mong đợi, kèm nhận xét của một nhà kinh doanh đồ chơi: "Ít khi thấy khách hàng mua quà Giáng sinh trước tháng 12. Mua quá sớm cũng khó, vì mong ước của trẻ em hay thay đổi".

Tình hình sẽ là phức tạp hơn nhiều nếu trẻ con thích đồ điện tử dùng chip bán dẫn, vì chip bán dẫn vẫn đang khan hiếm. Tờ báo Áo viết: "Sẽ phải chấp nhận chờ đợi, nếu muốn tặng trẻ em máy chơi game PS5 và Xbox, hoặc xe đạp điện".

Nguy cơ khan hiếm gà tây, đồ chơi dịp Giáng sinh Nguy cơ khan hiếm gà tây, đồ chơi dịp Giáng sinh

VTV.vn - Mặc dù hiện nay mới chỉ là giai đoạn nửa cuối tháng 8, nhưng các hãng bán lẻ tại Anh đã cảm thấy lo ngại về khả năng khan hiếm hàng hóa trong dịp nghỉ lễ cuối năm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước