Không tính đến việc tăng giá điện vào thời điểm này

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 23/03/2020 14:38 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Việc tăng giá điện sẽ chưa được tính đến, ít nhất trong 6 tháng đầu năm nay.

Đây là thời điểm cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để khắc phục những khó khăn của doanh nghiệp và người dân do ảnh hưởng của dịch COVID-19, vì thế, việc tăng giá điện sẽ chưa được tính đến, ít nhất trong 6 tháng đầu năm nay. Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tại cuộc họp bàn về các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp mới đây.

Bộ trưởng Bộ Công thương cho biết, trong 2 chi phí đầu vào quan trọng của doanh nghiệp là giá xăng dầu và giá điện thì giá xăng dầu đã liên tục được điều chỉnh giảm. Trong bối cảnh các lĩnh vực đều hướng tới việc cắt giảm mạnh chi phí, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân, các cơ quan chức năng sẽ không bàn đến việc tăng giá điện vào lúc này. Bởi nhiệm vụ quan trọng hơn vào lúc này là tìm các giải pháp ổn định sản xuất kinh doanh, khắc phục khó khăn cho doanh nghiệp bằng các phương án cắt giảm các loại phí, lệ phí, đơn giản hóa và cắt giảm điều kiện kinh doanh.

Sẽ không tăng giá bán lẻ điện trong năm 2020 Sẽ không tăng giá bán lẻ điện trong năm 2020

VTV.vn - Bộ Công Thương khẳng định sẽ không tăng giá bán lẻ điện trong năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước