Khu “bong bóng an toàn” cho doanh nhân quốc tế ở Singapore

Việt Linh-Thứ tư, ngày 24/02/2021 12:59 GMT+7

VTV.vn - Singapore đang đi tiên phong trong việc triển khai khu vực "bong bóng an toàn" dành cho các doanh nhân quốc tế.

Trong bối cảnh nhiều nước nỗ lực mở cửa lại nền kinh tế, nhu cầu thực hiện các chuyến công tác, hội thảo ngắn ngày đang tăng trở lại. Đón đầu xu hướng này trong khi vẫn đảm bảo an toàn phòng dịch, Singapore đang đi tiên phong với một khu vực "bong bóng an toàn" dành cho các doanh nhân quốc tế.

Tại khu trung tâm triển lãm ở Singapore, các trang thiết bị như hệ thống âm thanh, kính ngăn cách hay hệ thống khử khuẩn đã gần hoàn tất. Kể từ tháng 3 tới, Connect@Changi sẽ là nơi cho phép lưu trú và hội họp dành cho các doanh nhân quốc tế đi công tác ngắn ngày tại Singapore - một sáng kiến từ quỹ đầu tư quốc gia Temasek.

Khu “bong bóng an toàn” cho doanh nhân quốc tế ở Singapore - Ảnh 1.

Connect@Changi là nơi cho phép lưu trú và hội họp dành cho các doanh nhân quốc tế đi công tác ngắn ngày tại Singapore.

"Chúng tôi nhận thức được rằng đại dịch sẽ có thể kéo dài trong nhiều năm tới. Điều này đã dẫn đến ý tưởng biến khu triển lãm thành một địa điểm an toàn để các doanh nhân có thể gặp gỡ và trao đổi, duy trì các mối quan hệ kinh doanh", ông Robin Hu, Giám đốc phụ trách chính sách quốc tế, Tập đoàn Temasek, cho biết.

Trong giai đoạn cao điểm, công suất tối đa của khu vực này có thể chứa tới hơn 600 khách và 170 phòng họp, cùng nhiều trang bị tiện ích khác như: sân vườn, phòng tập, với mức giá lưu trú khoảng 300 USD/đêm. Dù chưa chính thức đi vào hoạt động, nhưng nhu cầu đăng ký đã là rất cao.

Khu “bong bóng an toàn” cho doanh nhân quốc tế ở Singapore - Ảnh 2.

Trong giai đoạn cao điểm, công suất tối đa của khu vực này có thể chứa tới hơn 600 khách và 170 phòng họp.

"Chúng tôi đã nhận được lượng đăng ký đặt phòng lớn từ nhiều nước như Pháp, Đức hay Malaysia. Không chỉ các doanh nhân, một đối tượng khác cũng rất quan tâm, đó là các bậc cha mẹ có con đang học tập tại Singapore, cho phép họ gặp mặt con cái sau hơn 1 năm dịch bệnh", ông Robin Hu cho biết thêm.

Để lưu trú ở đây, khách sẽ phải xét nghiệm COVID-19 trước chuyến bay và còn được xét nghiệm thêm 3 lần trong thời gian ở lại. Các nhà quản lý cũng đang có những cuộc thảo luận đầu tiên, với kỳ vọng khu vực này có thể được sử dụng cho hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới, dự kiến diễn ra ở Singapore vào tháng 8 tới.

Singapore triển khai “bong bóng hội nghị” cho các doanh nhân quốc tế Singapore triển khai “bong bóng hội nghị” cho các doanh nhân quốc tế

VTV.vn - Tới đây, Singapore sẽ khai trương một trung tâm hội nghị công nghệ cao, tạo ra một bong bóng an toàn đón các chuyên gia nước ngoài tới tổ chức hội thảo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước