Khu vực tư nhân - Động lực để kinh tế Việt Nam cất cánh

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 21/03/2025 10:57 GMT+7

Tự động phát sau
3
Current Time0:00
/
Duration0:00
0:00

VTV.vn - Với gần 1 triệu doanh nghiệp và khoảng 5 triệu hộ kinh doanh cá thể, khu vực kinh tế tư nhân hiện đóng góp khoảng 51% GDP, hơn 30% ngân sách cả nước.

Như khẳng định trước đó của Tổng Bí thư Tô Lâm, kinh tế tư nhân chính là chìa khoá để kinh tế Việt Nam cất cánh, đạt được tăng trưởng bền vững và nâng cao vị thế. Để có thể vươn mình, rất cần xây dựng các chính sách, chiến lược lấy khu vực tư nhân làm trọng tâm.

Khu vực kinh tế tư nhân hiện đang đóng góp khoảng 60% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 8% trong năm nay, theo các chuyên gia, nền kinh tế sẽ cần huy động khoảng 174 tỷ USD, trong đó khu vực nhà nước đóng góp khoảng 36 tỷ USD, còn khu vực tư nhân đóng góp khoảng 96 tỷ USD.

Để huy động được nguồn lực tư nhân, không chỉ năm nay mà tạo đà tăng trưởng dài hạn, cần một chiến lược phát triển toàn diện, lấy khu vực này là trọng tâm.

PGS. TS Trần Hoàng Ngân - Chuyên gia kinh tế nêu ý kiến: "Chúng ta cần những chính sách mạnh mẽ hơn, đột phá hơn, nhanh hơn, cụ thể như chúng ta đang làm, đó là vấn đề về thể chế. Một thể chế ổn định, đồng bộ và phải minh bạch, công bằng, đảm bảo sự công bằng giữa các thành phần kinh tế".

TS. Nguyễn Quốc Việt - Chuyên gia Chính sách Công - Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng: "Cải thiện môi trường kinh doanh là làm sao chúng ta giảm được chi phí, giảm các thủ tục, chi phí tuân thủ pháp luật… Nhưng yếu tố nữa chúng ta cũng phải thấy là các chi phí kinh doanh của chúng ta so sánh với các nước trong khu vực và trên thế giới như chi phí logistic, chi phí hạ tầng… tương đối cao. Giảm các chi phí khác nữa cũng giúp tăng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh".

Khu vực tư nhân - Động lực để kinh tế Việt Nam cất cánh - Ảnh 1.

Với gần 1 triệu doanh nghiệp và khoảng 5 triệu hộ kinh doanh cá thể, khu vực kinh tế tư nhân hiện đóng góp khoảng 51% GDP, hơn 30% ngân sách cả nước. Ảnh minh họa.

Tại Toạ đàm Giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân tại Việt Nam vừa được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, các chuyên gia đều nhấn mạnh, cần đẩy nhanh quá trình cải cách thể chế, quyết liệt cắt giảm 30% thủ tục hành chính, giảm chi phí kinh doanh và rút ngắn thời gian giải quyết các công việc hành chính.

Bên cạnh đó, cần tạo cơ chế, chính sách riêng với từng nhóm doanh nghiệp tư nhân, có những chính sách may đo, dựa trên hiệu quả hoạt động, mức độ đóng góp vào ngân sách nhà nước thay vì quy mô doanh nghiệp.

Về phía doanh nghiệp, rất cần những định hướng cụ thể và được đối xử công bằng với các thành phần kinh tế khác.

Ông Lê Trí Thông - Tổng Giám đốc PNJ cho biết: "Hiện tại chúng ta đang thấy có những định hướng lớn nhưng mà sự cụ thể cũng thực sự cần. Sự cụ thể sâu hơn nữa thì khi đó doanh nghiệp mới có những sự đầu tư cụ thể. Lúc đó cũng sẽ có sự chia vai giữa những doanh nghiệp lớn dẫn đầu mở đường và các doanh nghiệp nhỏ đi theo, trở thành một đội hình để cùng chinh phục".

"Doanh nghiệp tư nhân cũng luôn muốn có được một sự công bằng. Công bằng trong cơ chế chính sách. Công bằng trong quản lý vận hành và đặc biệt được khai thác nền tảng hạ tầng bình đẳng, được khai thác tài nguyên, nguồn lực đất nước một cách bình đẳng thì doanh nghiệp tư nhân mới có cơ hội cất cánh", ông Phan Đình Tuệ - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh bày tỏ.

Tạo ra hơn 40 triệu việc làm, tương đương hơn 82% tổng số lao động trong nền kinh tế, kinh tế tư nhân còn nhiều dư địa để phát triển, với vai trò là động lực quan trọng nhất trong tăng trưởng kinh tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước