Khuất tất vụ hợp tác khai thác sử dụng gần 1.000 m2 đất công tại TP.HCM

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 27/03/2019 10:27 GMT+7

VTV.vn - Đến nay, dù đã quá thời hạn hợp tác tới 7 năm nhưng Học viện Hành chính quốc gia vẫn không thể lấy lại được khu đất khoảng 950 m2 từ Công ty Duy Tân.

Khu đất khoảng 950 m2 nằm ngay góc ngã tư đường 3/2 và Cao Thắng nối dài (quận 10, TP.HCM) là khu vực kinh doanh khá tấp nập hiện nay. Khu đất này thuộc sở hữu của Học viện Hành chính quốc gia và được đơn vị này ký hợp đồng hợp tác với Công ty Duy Tân vào năm 2001.

Thời hạn sử dụng khu đất trên là 10 năm (đến năm 2012 hết thời hạn), tuy nhiên, đến nay dù đã quá thời hạn hợp tác tới 7 năm, Học viện Hành chính quốc gia vẫn không thể lấy lại được khu đất này từ Công ty Duy Tân.

Theo thông tin từ Học viện Hành chính quốc gia, vào năm 2001, Giám đốc Học viện đã ký kết hợp đồng số 01 với Công ty CP Duy Tân về hợp tác đầu tư xây dựng, khai thác và chuyển giao khu đất với thời gian 10 năm, tiền thuê 360 triệu đồng/năm (khoảng 30 triệu đồng/tháng).

Tuy nhiên, việc hợp tác cho thuê đất công này đã bị Thanh tra Bộ Tài chính "tuýt còi" do không đúng với quy định pháp luật, học viện không có chức năng hợp tác kinh doanh. Tuy nhiên, hợp đồng vẫn được tiếp tục thực hiện đến năm 2012.

Sự việc sẽ không xảy ra nếu hợp tác 10 năm chấm dứt vào năm 2012, tuy nhiên, khuất tất nằm ở chỗ vào năm 2012, Công ty Duy Tân lại đưa ra một bản hợp đồng số 04 với nội dung tương tự hợp đồng 01 nhưng thời gian hợp tác lên đến 20 năm, kéo dài thêm 10 năm so với hợp đồng trước đó.

Đại diện lãnh đạo đương nhiệm của học viện hoàn toàn phủ nhận giá trị của bản hợp đồng 04 vì cho rằng trước đó Bộ Tài chính đã kết luận lãnh đạo học viện ký kết hợp tác là không đúng, do vậy không thể tiếp tục ký một hợp đồng 04 chỉ sau khi ký hợp đồng 01 9 tháng.

Chưa kể, bản hợp đồng này chỉ được Công ty Duy Tân đưa ra bản sao vào năm 2012, vào đúng thời điểm hợp đồng 01 hết thời hạn. Phía Học viện hoàn toàn không lưu bất kỳ hồ sơ nào liên quan đến hợp đồng này.

Tại trụ sở Công ty Duy Tân, trả lời báo chí liên quan đến bản hợp đồng 04, đại diện công ty khẳng định đây là hợp đồng được ký kết đúng pháp luật và được xem như phụ lục của hợp đồng trước. Cơ quan chức năng hoàn toàn có thể kiểm tra tính xác thực của bản hợp đồng này.

Về giá trị pháp lý của các hợp đồng hợp tác giữa hai bên, giới luật sư cho rằng khi đã có kết luận thanh tra của Bộ Tài Chính về việc học viện làm không đúng quy định của pháp luật thì nghiễm nhiên các ký kết này không có giá trị.

Hiện, khu đất này vẫn được Công ty Duy Tân sử dụng làm trụ sở chính, phần lớn được khai thác cho thuê làm showroom, cửa hàng, nha khoa, nhà hàng...

Chuyển các sai phạm về bán đất công ở Đà Nẵng sang Bộ Công an Chuyển các sai phạm về bán đất công ở Đà Nẵng sang Bộ Công an

VTV.vn - Thanh tra Chính phủ (TTCP) kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh 10 cơ sở nhà đất tại Đà Nẵng đã được TTCP chuyển hồ sơ, tài liệu sang.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước