Khủng hoảng dư thừa gạo, Hàn Quốc "bốc hơi" hàng trăm triệu USD

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 28/04/2016 10:20 GMT+7

VTV.vn - Bất chấp những nỗ lực khắc phục của Chính phủ xứ sở kim chi, cuộc khủng hoảng dư thừa gạo đã và đang mang đến những thiệt hại lên tới hàng trăm triệu USD.

Cũng như ở nhiều nước châu Á khác, gạo là lương thực truyền thống tại Hàn Quốc. Tuy nhiên những năm gần đây, vai trò của gạo đang dần bị các sản phẩm khác thay thế, và khiến lượng lúa gạo sản xuất bị dư thừa. Bất chấp những nỗ lực khắc phục của Chính phủ xứ sở kim chi, cuộc khủng hoảng thừa này đã và đang mang đến những thiệt hại lên tới hàng trăm triệu USD.

Theo ước tính, lượng tiêu thụ gạo của người Hàn Quốc hiện ở mức gần 63kg, tức là giảm đến một nửa trong 30 năm qua. Tiêu thụ giảm đã kéo theo một cuộc khủng hoảng thừa trong ngành sản xuất gạo tại Hàn Quốc. Trong năm ngoái, lượng gạo tồn kho đã cán mốc 1,3 triệu tấn, tạo ra phí tổn tới 370 triệu USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước